Thả hơn 52.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Krông Ana
Sáng 25/12, tại cầu buôn Trấp (xã Krông Ana), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND xã Krông Ana tổ chức Lễ thả giống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại sông Krông Ana.
Tham dự buổi lễ có Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Nguyễn An Phú; lãnh đạo xã Krông Ana, đại diện các tổ chức, hội, đoàn thể cùng 50 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.
Tại buổi lễ, các đại biểu và người dân đã tham gia thả hơn 52.000 con giống thủy sản với các loại cá như: trám, mè, trôi và cá lăng ra sông Krông Ana.
![]() |
| Các đại biểu tham gia buổi lễ thả cá giống |
Sông Krông Ana có hệ sinh thái vai trò đặc biệt quan trọng, với tổng cộng có khoảng 112 loài, thuộc 21 họ và 7 bộ trong lưu vực sông. Trong đó, bộ cá chép chiếm ưu thế khoảng 77 loài trong 4 họ; bộ giàu họ nhất là bộ cá vược với 7 họ nhưng chỉ có 17 loài và có 37 loài có giá trị kinh tế cao... Đồng thời đây còn là nơi sinh sống, bãi đẻ tự nhiên của nhiều loài cá có giá trị kinh tế và các loài thủy sinh quý hiếm…
Lễ thả cá bổ sung nguồn lợi thuỷ là hoạt động hết sức thiết thực, nhằm góp phần tạo quần thể đàn cá trong tự nhiên, đảm bảo cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, qua đó phát triển bền vững kinh tế thủy sản tạo nguồn sinh kế cho người dân sống xung quanh sông Krông Ana.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Nguyễn An Phú, cho biết: Hoạt động này không chỉ góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại dòng sông Krông Ana, mà quan trọng hơn là nâng cao nhận thức cộng đồng, từng bước thay đổi hành vi khai thác theo hướng thân thiện, bền vững; kiên quyết nói không với các hình thức khai thác mang tính hủy diệt, đồng thời bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức thả cá giống ra sông Krông Ana |
Phó Giám đốc Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy sản đến người dân ven sông.
Các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể, tôn giáo và cộng đồng dân cư tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông Krông Ana, tham gia thả giống và giám sát việc khai thác thủy sản. Mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ sông, suối, hồ, thủy vực tự nhiên – gìn giữ nguồn sống cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau…
Kim Chi































Ý kiến bạn đọc