Multimedia Đọc Báo in

Người "thắp lửa" đổi thay ở thôn Đại Thành

12:36, 07/12/2025

Ở thôn Đại Thành (xã Ea M’Droh), sự đổi thay trong cuộc sống của người dân không đến từ những dự án lớn, mà bắt nguồn từ ý chí làm giàu được khơi dậy.

Người "thắp lửa" cho những thay đổi tích cực này là ông Triệu Phú Hiên – người có uy tín trong cộng đồng. Bằng tiếng nói mẫu mực và hành động thiết thực, ông Hiên đã dẫn lối bà con vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên làm kinh tế bền vững.

Thôn Đại Thành là nơi sinh sống của 93 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Nhiều năm trước, cuộc sống của bà con chỉ trông chờ vào những nương ngô và cây điều giống cũ, cho năng suất bấp bênh. Thu nhập chẳng bao giờ ổn định vì vòng luẩn quẩn "được mùa mất giá, được giá mất mùa" cứ tái diễn. Tại đây, cái nghèo như một sợi dây vô hình và dai dẳng, neo giữ đời sống của bà con suốt bao thế hệ.

Ông Triệu Phú Hiên, người có uy tín ở thôn Đại Thành, xã Ea MDroh tiên phong trồng cà phê để làm gương cho người dân.
Ông Triệu Phú Hiên, người có uy tín ở thôn Đại Thành tiên phong trồng cà phê để làm gương.

Nhận thấy tiềm năng lớn của đất đai trong thôn đang bị lãng phí bởi những giống cây cũ, ông Hiên đã tiên phong phát động một "cuộc cách mạng" nông nghiệp ngay trong cộng đồng mình. “Bà con mình muốn thoát nghèo thì không thể cứ giữ cách làm cũ, phải trồng cây gì có giá trị cao, chăm sóc đúng kỹ thuật, cuộc sống mới khấm khá lên được", ông Hiên khẳng khái nói.

Bằng kiến thức học hỏi và sự quyết đoán của mình, ông Hiên đã không chỉ dừng lại ở lời nói, mà mạnh dạn vận động bà con chuyển đổi có chọn lọc một phần diện tích đất sản xuất. Trọng tâm là thay thế cây trồng cũ bằng cà phê và hồ tiêu – những loại cây có giá trị kinh tế cao vượt trội, được trồng trên những thửa đất đã được đánh giá có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp.

Để tạo niềm tin cho bà con, hơn 10 năm trước, ông Hiên chính là người đặt những cây giống cà phê, hồ tiêu đầu tiên xuống rẫy nương ở thôn Đại Thành. 

Trên diện tích 4 ha trồng cà phê xen hồ tiêu, ông cần mẫn làm ăn, mặt khác tìm hiểu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, vườn cây của gia đình ông đạt năng suất cao, cho nguồn thu ổn định, tốt hơn nhiều so với việc trồng ngô và điều. Đến nay, nhờ trồng cà phê, hồ tiêu, mỗi năm, gia đình ông đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Cuộc sống ngày càng khấm khá hơn.

Sự thành công của gia đình ông Hiên đã tạo động lực lớn, khiến nhiều hộ dân tộc Dao khác ở thôn Đại Thành tin tưởng và làm theo, từng bước thay đổi diện mạo kinh tế ở vùng nông thôn này.

Ông Hiên (bìa phải) trao đổi với người dân về kỹ thuật trồng cà phê.
Ông Triệu Phú Hiên (bìa phải) trao đổi với người dân trong thôn Đại Thành về kỹ thuật trồng cà phê.

Ông Hiên kể lại, ban đầu việc vận động chuyển đổi gặp không ít khó khăn, vì vốn đầu tư ban đầu cho cà phê, hồ tiêu cao hơn hẳn so với trồng ngô, điều. Tuy nhiên, mọi sự hoài nghi đã dần tan biến khi bà con trực tiếp chứng kiến giá trị kinh tế ổn định và bền vững mà vườn cà phê của ông Hiên và những hộ tiên phong mang lại.

Hiện tại, cà phê và hồ tiêu đã trở thành cây trồng chủ lực của thôn Đại Thành. Toàn thôn có 200 ha cà phê, đạt sản lượng 360 tấn/năm. Hồ tiêu, trồng xen canh và trồng đại trà khoảng 8 ha, năng suất ấn tượng 1,5 tấn/ha, khẳng định hướng đi đúng đắn của ông Triệu Phú Hiên.

Để hỗ trợ bà con làm kinh tế, ông Hiên cũng thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, hướng dẫn kỹ thuật ngay tại vườn nhà mình, biến vườn cây thành lớp học thực tế cho bà con. Ông còn phối hợp với Ban tự quản thôn hỗ trợ bà con tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, tham gia các lớp tập huấn về nông nghiệp do xã tổ chức.

Màu xanh tươi tốt của cây hồ tiêu đã bén rẽ ngọt trên đất Đại Thành.
Hồ tiêu trồng xen canh trong vườn cà phê góp phần tăng đáng kể giá trị kinh tế cho mỗi hộ dân ở thôn Đại Thành.

Không chỉ tiên phong làm kinh tế, ông Triệu Phú Hiên còn đóng góp tích cực trong việc xây dựng nếp sống mới ở vùng quê này.

Không chỉ thay đổi kinh tế, ông Hiên còn nhẹ nhàng và kiên trì vận động bà con nâng cao nhận thức xã hội, xóa bỏ những hủ tục tốn kém, lạc hậu, nhất là nghi lễ cúng bái và quy trình rườm rà trong lễ cưới hỏi, ma chay. Nhờ sự khuyên nhủ của ông, bà con thôn Đại Thành đã giảm thiểu đáng kể chi phí, giải phóng nguồn lực để tập trung vào sản xuất và phát triển đời sống.

Đời sống của bà ocn thôn Đại Thành đang thay đổi từng ngày.
Kinh tế phát triển, đời sống của người dân thôn Đại Thành đang thay đổi từng ngày.

Từ sự năng động, tâm huyết của “đầu tàu” có uy tín như ông Hiên cùng sự nỗ lực, đồng lòng của bà con, đến nay cuộc sống của người dân thôn Đại Thành ngày càng cải thiện, thu nhập được nâng cao. Trong thôn chỉ còn 6 hộ nghèo.

Đánh giá về những đóng góp toàn diện của ông Triệu Phú Hiên và vai trò của những người có uy tín trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Đội ngũ người có uy tín ở địa phương là lực lượng nòng cốt quan trọng, là “cầu nối” giữa chính quyền và người dân. Tiêu biểu như ông Triệu Phú Hiên ở thôn Đại Thành là nhân tố tích cực, không chỉ truyền đạt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước mà quan trọng hơn, ông còn trực tiếp “cầm tay chỉ việc” giúp người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ. Ông truyền đạt, thuyết phục bà con một cách có tình có lý, bằng chính tiếng nói của dân tộc, bằng tấm gương làm kinh tế thành công của gia đình mình.

Trên địa bàn xã Ea M’Droh, ông Triệu Phú Hiên chính là biểu tượng cho lớp người uy tín mới, không chỉ là người giữ gìn truyền thống mà còn là người dám thay đổi, đưa tri thức và mô hình kinh tế hiệu quả vào cộng đồng dân cư, thắp lửa cho một cuộc sống mới, tươi sáng và ấm no hơn cho người dân thôn Đại Thành.

Đỗ Lan

 


Ý kiến bạn đọc