Đưa công nghệ số đến gần đồng bào dân tộc thiểu số
Tại xã Krông Nô, việc đưa công nghệ số đến với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang được triển khai quyết liệt và linh hoạt.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Niêm Rơ Lưk, Buôn trưởng buôn Phi Dih Ja B cùng các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng lại tất bật đến từng hộ dân để hướng dẫn, hỗ trợ bà con sử dụng các ứng dụng công nghệ cơ bản. Hoạt động này được duy trì suốt nhiều tháng qua, trở thành cầu nối quan trọng giúp đồng bào hiểu, tiếp cận và sử dụng các tiện ích số.
![]() |
| Tổ công nghệ số cộng đồng buôn Phi Dih Ja B đến tận nhà dân để hướng dẫn, hỗ trợ bà con sử dụng các ứng dụng công nghệ cơ bản. |
Điều đáng mừng là lớp trẻ tại buôn đã trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho cha mẹ, ông bà. “Hướng dẫn cho thanh niên thì chỉ mất vài phút, nhưng người lớn tuổi thì phải kiên trì hơn. Tuy vậy, khi con cháu trong nhà nắm được rồi thì việc phổ biến cho người thân lại dễ dàng hơn rất nhiều”, chị Niêm Rơ Lưk chia sẻ.
Để tăng hiệu quả tương tác, buôn Phi Dih Ja B còn thành lập nhóm Zalo chung cho tất cả hộ dân. Đây được xem là một bước thay đổi lớn, góp phần kéo gần khoảng cách thông tin giữa chính quyền và người dân.
Với bà Hờ Ry Chil (52 tuổi), sự thay đổi trong thói quen công nghệ có lẽ là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực chuyển đổi số tại buôn. “Trước đây, tôi chỉ làm rẫy, tối đến thì xem ti vi. Tôi hoàn toàn không biết gì về điện thoại thông minh. Sau khi được cán bộ xã đến tận nhà hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, tìm kiếm thông tin, cài đặt ứng dụng như VNeID, Đắk Lắk Số…, tôi bắt đầu cảm nhận rõ lợi ích thiết thực mà công nghệ mang lại”, bà Hờ Ry Chil bày tỏ.
Không chỉ hỗ trợ trong quản lý giấy tờ và tiếp cận thông tin, việc áp dụng công nghệ số còn lan tỏa đến nhiều hoạt động kinh tế của người dân. Tại buôn Phi Dih Ja B, chị Nguyễn Thị Kim Loan, chủ tiệm tạp hóa Năm Ny là một trong những hộ tiên phong sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Chị Kim Loan cho biết: "Ban đầu ở buôn ít người biết dùng, nhưng nhờ Internet phát triển, bình quân cứ 10 người mua hàng thì cũng có 2 - 3 người thanh toán qua mã QR. Tôi tin thời gian tới người dân vùng sâu cũng sẽ sử dụng nhiều hơn".
![]() |
| Người dân xã vùng sâu Krông Nô ngày càng quen dần với việc thanh toán không dùng tiền mặt. |
Ông Nguyễn Văn Huyên, Chủ tịch UBND xã Krông Nô, cho biết: "Địa phương có đến hơn 80% dân số là người đồng bào DTTS, đời sống vật chất của người dân thấp, trình độ dân trí chưa đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc thúc đẩy chuyển đổi số càng đòi hỏi sự linh hoạt, bền bỉ và phù hợp với điều kiện thực tế. Với quyết tâm của chính quyền và sự thay đổi từ người dân, công nghệ số đang từng ngày trở thành “người bạn mới”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng cho sự phát triển của xã vùng sâu Krông Nô".
Thanh Xuân































Ý kiến bạn đọc