Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Kly: Khẩn trương khoanh vùng xử lý các ổ dịch tả heo châu Phi

19:06, 19/11/2025

Ngày 19/11, trong điều kiện mưa lớn, các lực lượng chức năng của xã Ea Kly tiếp tục khẩn trương khoanh vùng, xử lý các ổ dịch tả heo châu Phi xảy ra trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Ea Kly, từ ngày 7/11 đến nay, trên địa bàn đã ghi nhận 21 ổ dịch tả heo châu Phi tại các thôn 1, 6A, 7A, 8, 10, 15, 17, Đồi Đá và các buôn Krai A, Krai B.

Lực lượng chức năng phối hợp với chủ hộ chăn nuôi xử lý ổ dịch tả heo châu Phi tại thôn 17.
Lực lượng chức năng phối hợp với chủ hộ chăn nuôi xử lý ổ dịch tả heo châu Phi tại thôn 17.

Trong đó, chỉ riêng ngày 17 và 18/11, tại các thôn, buôn có 10 hộ chăn nuôi ghi nhận heo chết, bỏ ăn. Kết quả xét nghiệm cho thấy đàn heo dương tính với virus ASF gây dịch tả heo châu Phi.

Ngay khi nhận được tin báo, địa phương đã bố trí lực lượng phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Ea Kar triển khai ngay công tác tiêu độc, khử trùng, tiêu hủy heo mắc bệnh theo quy định.

Đến nay, địa phương đã thực hiện khoanh vùng, xử lý tất cả các ổ dịch phát sinh, tiêu hủy 230 con heo mắc bệnh với tổng trọng lượng hơn 15,7 tấn.

Heo mắc bệnh được chôn lấp, rắc vôi và phun thuốc khử trùng để hạn chế nguy cơ lây lan.
Heo mắc bệnh được rắc vôi, phun thuốc khử trùng trước khi chôn lấp để hạn chế nguy cơ lây lan.

Trong điều kiện thời tiết mưa lớn liên tục, các ổ dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại nhiều thôn, buôn những ngày qua khiến cho công tác phòng, chống dịch gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ dịch lan rộng càng trở nên phức tạp.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng hệ thống chính trị ở thôn buôn đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế người ra vào khu vực chăn nuôi. Đồng thời, yêu cầu người người dân phải báo ngay cho cán bộ thú y và chính quyền địa phương khi xuất hiện tình trạng heo ốm, bỏ ăn; tuyệt đối không giấu dịch, tự ý chữa trị hoặc bán tháo đàn heo có dấu hiệu bị bệnh.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.