Multimedia Đọc Báo in

Nhiều địa phương của Đắk Lắk bị ngập sâu do mưa lớn

12:35, 17/11/2025

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong hai ngày (16 - 17/11), khu vực tỉnh Đắk Lắk có mưa to, có nơi mưa rất to đã gây ngập lụt ở nhiều địa phương.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đắk Lắk, trong hai ngày qua (từ 8 giờ ngày 16/11 đến 8 giờ ngày 17/11), tỉnh ghi nhận lượng mưa rất lớn. Lượng mưa phổ biến từ 40 – 90 mm, cá biệt các xã/phường thuộc khu vực Sông Hinh mưa từ 100 – 300 mm.

Riêng trong 3 giờ qua (từ 7 - 10 giờ ngày 17/11), lượng mưa phổ biến từ 5 - 20 mm, cá biệt có những điểm lớn hơn 100 mm như: Sông Hinh 179 mm, Ea Bá 128.6 mm, Sơn Thành 107,6 mm.

Mưa lớn, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường, đặc biệt tại Tỉnh lộ 12 qua các xã Krông Bông, Yang Mao và Quốc lộ 29 đoạn qua xã Tam Giang, Sông Hinh.

Nhiều khu vực của xã Yang Mao bị ngập sâu trong nước.
Nhiều khu vực của xã Yang Mao bị ngập sâu trong nước.

Tại xã Yang Mao, mưa lớn khiến một hộ dân bị ngập sâu phải sơ tán trong ngày 17/11. Hiện nhiều tuyến đường xuất hiện nước chảy xiết, phương tiện không thể lưu thông; một số nhà vùng trũng ngập gần 2 m. Xã đang duy trì lực lượng trực 24/24 để ứng phó. Riêng Buôn Tơng Rang B và thôn Yang Hanh có gần chục hộ bị ngập sâu đã được di dời khẩn trong tối 16/11.

Tại xã Krông Bông, mưa lớn làm xuất hiện sạt lở tại nhiều điểm, chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo, cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm và chuẩn bị phương án di dời dân. Lương thực, nhu yếu phẩm được dự trữ sẵn để hỗ trợ các hộ có khả năng bị cô lập.

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, dự báo từ trưa 17/11 đến trưa 19/11, các xã/phường phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150 – 300 mm, có nơi trên 350 mm. Khu vực phía Tây tỉnh có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 50 – 100 mm, có nơi trên 150 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Do mưa lớn, tình hình lũ trên các sông đang diễn biến rất nhanh, có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Các cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trong các bản tin tiếp theo, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và chủ động các biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn.

Cũng trong sáng 17/11, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp kiểm tra các điểm ngập và yêu cầu các hồ, đập trên địa bàn kiểm soát chặt chẽ quy trình vận hành, không để xảy ra tình huống lũ chồng lũ.

Trước đó, ngày 16/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 217/CĐ-TTg yêu cầu các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó mưa lũ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu để chủ động sơ tán, di dời dân cư. Các địa phương cần triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ đập; chủ động chỉ đạo vận hành khoa học, hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

Đồng thời, triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông; căn cứ tình hình cụ thể quyết định cho học sinh nghỉ học và hạn chế người, phương tiện lưu thông tại khu vực nguy hiểm. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Quốc phòng, Công an và các cơ quan liên quan sẵn sàng phương án hỗ trợ địa phương.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc