Hơn 1.000 tiểu thương chợ Trung tâm Tuy Hòa thiệt hại nặng sau lũ
Chợ Trung tâm Tuy Hòa, chợ đầu mối lớn của khu vực phía Đông, là một trong những vùng rốn lũ bị ảnh hưởng nặng nề nhất của phường Tuy Hòa.
Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ các gian hàng ở lầu 1 và nhiều sạp kinh doanh phía ngoài đều bị nước lũ tràn vào, để lại lớp bùn non dày, hàng hóa bết dính, hư hỏng nghiêm trọng.
![]() |
| Hàng hóa của các tiểu thương tại chợ bị ngấm bùn non hàng loạt, phải bỏ đi. |
Ngay sau khi nước rút, các tiểu thương đã khẩn trương quay lại chợ để dọn vệ sinh và kiểm tra thiệt hại. Trong sáng 22/11, hầu hết tiểu thương đã có mặt để thu gom rác thải, xúc bùn đất và sắp xếp lại quầy hàng.
Tuy nhiên, công tác khắc phục gặp nhiều trở ngại do khu vực chợ vẫn mất điện, thiếu nước sạch; rác và bùn đất ngổn ngang, gây nhiều khó khăn cho việc dọn dẹp, khiến nước tiếp tục ngấm vào hàng hóa làm gia tăng tỷ lệ thiệt hại.
![]() |
| Mặt hàng quần áo bị ướt, chất đống. |
Tiểu thương Võ Thị Thu Hồng chia sẻ: “Năm lụt lớn 2009 nước còn chưa vào đến cửa hàng, đợt này tôi đã kê cao hai bậc mà vẫn không tránh khỏi. Mình kinh doanh mặt hàng điện máy thì thiệt hại nhiều đến mức không biết tính sao. Giờ ai cũng ướt hết, chỉ biết cố gắng dọn dẹp, tôi phải nhờ thêm hai người bạn đến phụ, còn gì cứu được thì cứu”.
Vợ chồng anh Võ Hữu Dự và chị Nguyễn Thị Nguyệt nghẹn ngào: “Không còn gì để nói. Mực nước quá sức tưởng tượng. Không phải mình chủ quan, nhưng mấy mươi năm mới thấy cảnh này. Gian hàng tạp hóa và đồ da của nhà tôi bị ngập hoàn toàn, coi như mất trắng”.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Nguyệt khóc ròng với gian hàng bị ngập hoàn toàn của mình, giờ không biết khắc phục từ đâu. |
Theo thống kê sơ bộ, trong 1.500 tiểu thương tại chợ Trung tâm Tuy Hòa, có khoảng 1.000 hộ bị ngập nước. Riêng các lều A và B có hơn 800 hộ bị thiệt hại đến 100% hàng hóa. Nhiều ngành hàng, đặc biệt là nhang và giấy, hư hỏng hoàn toàn.
Chị Huỳnh Thị Ngọc Hòa, phụ trách Tổ Chợ Bến xe Trung tâm Tuy Hòa, cho biết: “Mới bão số 13, tỷ lệ thiệt hại cũng rất nặng, chưa kịp khắc phục. Nhiều tiểu thương đã nỗ lực gượng dậy thì gặp ngay cơn lũ dữ, giờ mất trắng. Ban quản lý chợ đã hỗ trợ tiểu thương dọn dẹp và kiểm đếm thiệt hại. Tuy nhiên, hiện nay mất điện và thiếu nước sạch, nên quá trình khắc phục rất khó khăn. Chúng tôi phải tận dụng nước mưa để vệ sinh tạm. Với tình trạng này, có thể phải mất khoảng một tuần chợ mới có thể hoạt động bình thường trở lại”.
![]() |
| Các tiểu thương tranh thủ dọn dẹp để sớm mở hàng lại. |
Bên cạnh công tác khắc phục trước mắt, Ban Quản lý chợ cũng tổng hợp nhiều kiến nghị từ tiểu thương. Theo chị Hòa, đa số tiểu thương đều mong muốn được giảm, giãn thuế; hỗ trợ một phần kinh phí khắc phục thiệt hại để sớm ổn định buôn bán.
Ngoài ra, Ban Quản lý chợ đề xuất các cấp ngành tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo chợ một cách đồng bộ, đặc biệt là hệ thống thoát nước, nền chợ… nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập sâu lặp lại trong những đợt mưa lũ sau.
Là chợ đầu mối quan trọng của khu vực phía Đông, việc khôi phục hoạt động của chợ Trung tâm Tuy Hòa càng sớm càng góp phần đảm bảo nguồn cung lương thực và hàng hóa thiết yếu cho người dân, đồng thời hỗ trợ tiếp tế cho các đoàn cứu trợ tại những vùng còn bị cô lập sau lũ.
Thùy Thảo - Thanh Xuân

































Ý kiến bạn đọc