Đắk Lắk: Thiên tai gây thiệt hại ước tính hơn 4.500 tỷ đồng
Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, mưa lũ lịch sử kéo dài nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu lên tới hơn 4.500 tỷ đồng.
Thống kê sơ bộ cho thấy, đến hết ngày 21/11, mưa, lũ, sạt lở đất đã làm nhiều người chết và mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập, buộc chính quyền phải di dời khẩn cấp hơn 18.000 hộ dân.
![]() |
| Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu dân ở Hòa Thịnh. Ảnh: Trung Hiếu |
Hệ thống hạ tầng xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với 358 điểm trường và 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng; 6/9 nhà máy cấp nước sạch phải ngưng hoạt động; 21 điểm sạt lở gây ách tắc trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ; nhiều tuyến đường xã, giao thông nông thôn bị ngập, một số vị trí bị tắc giao thông đi lại khó khăn, bị chia cắt; nhiều công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng bị sạt lở, hư hỏng; 118.823 hộ gia đình bị mất điện. Hiện nay, các địa phương, đơn vị đang tiếp tục thực hiện rà soát, thống kê cụ thể.
Về nông nghiệp, có hơn 63.000 ha cây ngắn ngày và 100.000 ha cây lâu năm bị hư hại; hơn 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi, ước thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng.
Đặc biệt, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 127.000/181.349 lồng bè và 1.000 ha tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại, ước tính thiệt hại riêng lĩnh vực này là trên 2.000 tỷ đồng.
![]() |
| Lực lượng chức năng phường Phú Yên dùng ca nô vận chuyển nhu yếu phẩm đến cho người dân bị chia cắt nhiều ngày do lũ. Ảnh: Hồ Như |
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp tại 40 xã, phường bị thiệt hại nặng. UBND tỉnh cũng đã hỗ trợ khẩn cấp 30 tỷ đồng cho 60 địa phương để triển khai ứng phó.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 12.300 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện chuyên dụng, ca nô, xuồng máy để sơ tán dân và cứu trợ. Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, cùng với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và Sư đoàn Bộ binh 305 đã đưa hàng nghìn lượt cán bộ, phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.
Sở Công Thương và Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận gần 18.600 thùng mì tôm; 5.610 thùng nước suối; cùng với hàng nghìn phần lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân vùng lũ.
Sở Y tế đã chuyển và cấp phát 1.170 túi thuốc y tế; kích hoạt 3 tổ lưu động chống dịch với 4 người/tổ và 12 nhân viên đi cùng với Công an, Quân đội tới các điểm nước rút để phun thuốc và khử khuẩn (200 kg hóa chất); chuẩn bị 3 xe cấp cứu và 12 nhân lực sẵn sàng vận chuyển bệnh nhân.
![]() |
| Nhu yếu phẩm được vận chuyển lên xe để mang đến người dân vùng lũ phía Đông tỉnh. |
Hiện nay nước lũ tại khu vực phía Đông (các khu vực thuộc Sông Hinh, Tuy An cũ) đang bắt đầu rút chậm, tuy nhiên vẫn còn 6 xã, phường ngập sâu, toàn bộ lực lượng đang tập trung triển khai ứng phó, đặc biệt là các xã lưu vực sông Ba, sông Bàn Thạch như: Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, phường Đông Hòa, xã Hòa Xuân, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ.
Tại khu vực phía Tây và lưu vực sông Srêpốk, tình hình vẫn diễn biến phức tạp. Dự báo lũ trên sông Srêpốk tiếp tục lên, đỉnh lũ tại trạm Bản Đôn và Giang Sơn khả năng vượt báo động 3 từ 2,25 m – 2,6 m. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất vẫn ở mức cao tại các xã thuộc khu vực Krông Bông, Krông Ana, Ea Súp, Buôn Đôn...
Trước tình hình trên, tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp lương thực; cùng các loại hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, thuốc y tế và giống cây trồng, vật nuôi để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau lũ.
Minh Thuận
































Ý kiến bạn đọc