Hiệu quả tổ, hội nghề nghiệp trong phát triển kinh tế tập thể
Những năm gần đây, các tổ, chi hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện Krông Bông đã phát huy hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế tập thể, giúp người dân liên kết với nhau theo cùng một ngành nghề, cùng loại sản phẩm, góp phần tạo tiền đề hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã bền vững ở địa phương.
Mô hình trồng dâu nuôi tằm đã được người dân xã Yang Reh đưa vào phát triển nhiều năm nay. Đến năm 2024, được sự khuyến khích của chính quyền địa phương, người dân đã liên kết thành lập Tổ nghề nghiệp trồng dâu nuôi tằm xã Yang Reh, với 12 thành viên.
Sau khi thành lập, tổ cũng được Hội Nông dân huyện Krông Bông hỗ trợ vay 100 triệu đồng giúp 4 thành viên đầu tư sản xuất. Tổ còn thành lập nhóm tiết kiệm (mỗi thành viên góp quỹ 500.000 đồng/quý) để tạo nguồn vốn cho các thành viên vay, giúp đỡ nhau cùng sản xuất.
![]() |
Các thành viên Tổ nghề nghiệp trồng dâu nuôi tằm xã Yang Reh (huyện Krông Bông) tích cực sản xuất, nâng cao thu nhập. |
Bà Nguyễn Vân Ly, Tổ trưởng Tổ nghề nghiệp trồng dâu nuôi tằm xã Yang Reh chia sẻ, trung bình mỗi thành viên nuôi từ 1 – 3 hộp giống tằm mỗi đợt, chỉ cần chăm sóc tằm trong vòng 15 ngày là có thể xuất bán. Mỗi hộp tằm giống thu được 50 – 60 kg kén, với giá dao động từ 180.000 – 200.000 đồng/kg, đã mang lại lợi nhuận cho thành viên từ 8 – 10 triệu đồng/hộp.
Một số thành viên ban đầu triển khai mô hình còn nhiều bỡ ngỡ nhưng khi đã nắm vững kỹ thuật, việc trồng dâu nuôi tằm trở nên dễ dàng, nhàn rỗi hơn.
Các thành viên càng phấn khởi hơn khi giá cả và đầu ra cho sản phẩm rộng mở, mang lại thu nhập ổn định hằng tháng. Cùng với đó, việc sản xuất cũng khá thuận lợi khi tại địa phương đã có điểm thu mua kén và cung cấp con giống chất lượng nên thành viên trong tổ tập trung được nguồn đầu vào và đầu ra cho sản phẩm.
Điều đáng nói là thông qua mô hình tổ nghề nghiệp đã giúp người dân dần thay đổi được tư duy sản xuất. Trước đây, nhiều hộ còn ngại đầu tư, sợ rủi ro và làm theo tập quán cũ thì nay các hộ đã cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật trong sản xuất. Không chỉ ở xã Yang Reh, mà nhiều xã khác như: Khuê Ngọc Điền, Dang Kang, Cư Drăm… cũng đã xây dựng được các tổ, hội nghề nghiệp xuất phát từ nhu cầu thực tế của nông dân và phát huy thế mạnh của địa phương. Dù các mô hình chưa lớn nhưng mỗi tổ, chi hội đã kết nối, giúp người dân liên kết trong sản xuất, nâng cao nâng suất, chất lượng sản phẩm.
![]() |
Lãnh đạo huyện Krông Bông tham quan mô hình trồng vải của Tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc cây vải xã Dang Kang. |
Chủ tịch Hội Nông dân xã Cư Drăm Y Then Mkang cho hay, trong năm 2024, địa phương đã hỗ trợ thành lập 3 tổ hội nghề nghiệp trồng dứa. Các tổ được thành lập từ nhu cầu của người dân và đang hoạt động hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên. Trung bình 1 ha dứa thu được 30 tấn quả, lợi nhuận 100 triệu đồng/ha. Các thành viên tích cực sản xuất, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kỹ thuật, cùng nhau tìm đầu ra cho sản phẩm, từng bước liên kết trong sản xuất. Chính quyền xã và các tổ chức đoàn thể địa phương cũng tích cực đồng hành, hỗ trợ kết nối thị trường, ổn định đầu ra cho sản phẩm. Địa phương đang nỗ lực “nuôi dưỡng” các tổ nghề nghiệp phát triển thành những hợp tác xã (HTX) bền vững.
Trong 5 năm qua, Hội Nông dân huyện Krông Bông đã hỗ trợ, hướng dẫn thành lập 2 HTX, 11 tổ hợp tác, 3 chi hội nông dân nghề nghiệp (gồm 48 thành viên) và 10 tổ hội nông dân nghề nghiệp (có 64 thành viên). Cùng với sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền địa phương, các tổ, chi hội nghề nghiệp dần hoạt động có tổ chức, có định hướng phát triển, giúp nông dân chuyển đổi từ làm ăn nhỏ lẻ sang liên kết sản xuất theo nhóm, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực cho các thành viên.
Theo ông Lê Văn Thuật, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Bông, các tổ, chi hội nghề nghiệp chính là bước khởi đầu quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT) ở địa phương. Nhờ tính chất linh hoạt, tự nguyện, gắn với nhu cầu thực tế, nhiều tổ, chi hội nghề nghiệp đang hoạt động hiệu quả, nhất là trong thời điểm người dân còn e dè trước những mô hình HTX lớn.
Để đồng hành cùng người dân, Hội Nông dân huyện tích cực phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện, Phòng Nông nghiệp và Môi trường mở các lớp tập huấn, hội thảo theo nhu cầu của người dân; hỗ trợ định hướng tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường…
Đồng thời, từ Quỹ Hội nông dân đã hỗ trợ 149 hội viên vay vốn thực hiện 73 dự án sản xuất, kinh doanh, với tổng nguồn vốn 3,8 tỷ đồng. Các dự án được ưu tiên phân bổ vốn là những mô hình được đánh giá cao về triển vọng như chăn nuôi bò, nuôi dâu tằm, trồng cây ăn quả… và phải gắn với việc thành lập các tổ, chi hội nghề nghiệp, tổ hợp tác.
Từ đó, tiếp sức, tạo động lực cho các thành viên đầu tư sản xuất, tăng cường liên kết, hình thành vùng sản xuất tập trung. Khi được quan tâm đúng mức, có chính sách hỗ trợ phù hợp và gắn với nhu cầu thực tiễn, các tổ, chi hội nghề nghiệp sẽ chuyển mình thành các HTX vững mạnh, thúc đẩy phát triển KTTT ở địa phương.
Phương Thảo
Ý kiến bạn đọc