Ea Ktur - Chặng đường mới, niềm tin mới
Trong quá trình phát triển không ngừng của thời kỳ đổi mới và hội nhập, xã Ea Ktur với nền tảng vững chắc đang vững bước trên hành trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, giàu bản sắc, hiện đại và phát triển toàn diện.
Sức bật từ nội lực
Xã Ea Ktur được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Ea Ktur, Ea Tiêu và một phần xã Ea Bhốk thuộc huyện Cư Kuin (cũ), tổng diện tích tự nhiên 100,75 km2, với 46 thôn, buôn, trong đó có 14 buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ xã Ea Ktur hiện có 80 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 2.119 đảng viên.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ea Ktur đã biến khó khăn, thách thức thành động lực, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng. Nông nghiệp tăng trưởng ổn định và giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Hạ tầng phục vụ sản xuất được quan tâm đầu tư. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,3 triệu đồng/năm. Xã Ea Ktur hiện có 4 sản phẩm đạt OCOP là: Khô bò Phương Khuyên, Trang phục thổ cẩm Ami Sia, Cà phê Tân Bình và Hạt Macca sấy Minh Anh.
![]() |
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thăm người dân xã Ea Ktur tại ngày hội đại đoàn kết các dân tộc năm 2024. Ảnh: Hồng Chuyên |
Trong những năm qua, thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo làn gió mới, đưa diện mạo Ea Ktur ngày càng khởi sắc. Hầu hết các tuyến đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa. Các nhà sinh hoạt văn hóa, sân thể thao của các thôn, buôn được đầu tư. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,77% so với đầu nhiệm kỳ.
Song song với đó, các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ; công tác bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số đã được quan tâm. Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được bảo đảm. Kiến nghị hợp pháp, nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo được giải quyết kịp thời.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở ngày càng được phát huy. Tỷ lệ đảng viên là đoàn viên thanh niên, đảng viên nữ, dân tộc thiểu số, trí thức, đảng viên ở nông thôn ngày càng được nâng cao cả chất và lượng.
Hiện thực hóa khát vọng nông thôn hiện đại, văn minh
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Ea Ktur đề ra mục tiêu: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị toàn xã trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ứng dụng khoa học - công nghệ; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phát huy tiềm năng và lợi thế sẵn có; huy động tối đa các nguồn lực để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển nông nghiệp và nông thôn. Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng xã Ea Ktur giàu đẹp, văn minh, bản sắc.
![]() |
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur Nguyễn Thị Thúy Liễu và Chủ tịch UBND xã Y Ngơn Niê (bìa trái) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: Hồng Chuyên |
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, xã Ea Ktur đã xây dựng các giải pháp thực hiện. Cụ thể: Đẩy mạnh công tác khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, khuyến khích áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp.
Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.
Kiên quyết đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây chia rẽ đoàn kết các dân tộc, làm mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Nâng cao hiệu quả công tác nội chính; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng Đảng bộ xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Đảng bộ xã Ea Ktur cũng xác định ba khâu đột phá trọng tâm. Một là, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, tạo động lực tăng trưởng mới. Tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả Khu đô thị Trung Hòa - dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo bước chuyển mạnh về phát triển đô thị, nâng cao giá trị sử dụng đất và thu hút đầu tư. Hai là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, tăng cường đầu tư hạ tầng số, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với khí thế mới, quyết tâm mới, Đảng bộ và nhân dân xã Ea Ktur xác định rõ mục tiêu tạo đột phá trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả và phát huy nội lực toàn dân.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ea Ktur lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là khởi đầu cho một hành trình khát vọng - nơi ý chí, niềm tin và tinh thần đổi mới cùng hội tụ vì một Ea Ktur phát triển bền vững, văn minh và bản sắc.
Nguyễn Thị Thúy Liễu
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur