Multimedia Đọc Báo in

Tư vấn mùa thi

Giữ vững tâm lí khi chọn nghề

10:08, 04/04/2011

Trong thời gian làm hồ sơ đăng kí dự thi (ĐKDT) vào ĐH, CĐ, tâm lý của học sinh thường bị rối. Các em dễ xảy ra tình trạng không biết chọn ngành nào, trường nào cho phù hợp. Lúc này, nếu không giữ vững tâm lí, không có sự quyết đoán, chắc rằng nhiều học sinh sẽ mất phương hướng. Xin có vài lời khuyên như sau:

Trước hết, nhóm ngành học trong hệ thống trường ĐH, CĐ được thống kê trong quyển “Những điều cần biết về tuyển sinh năm 2011” khá nhiều. Nhìn vào đó, nhiều học sinh dễ bị hoa mắt vì số lượng trường, ngành nghề hấp dẫn, chỉ tiêu tuyển sinh cao, từ đó có tâm lí sẽ thay đổi về ngành trước đây mình đã chọn. Trong trường hợp này, các em phải cẩn trọng và kiên định ngành mà mình đã chọn, vì đây là ngành đã chọn theo sở thích, sở trường, cả khả năng bản thân và điều kiện gia đình.

Mỗi học sinh nên đăng kí thẳng vào trường, ngành mình đã chọn, tránh làm quá nhiều hồ sơ “dự trữ” theo kiểu “thi cho biết”. (Ví dụ, học sinh thi khối A nhưng sẽ làm thêm hồ sơ khối B; học sinh thi khối C nhưng cũng làm thêm hồ sơ khối A, hoặc khối B). Tình trạng này hiện nay khá phổ biến và chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân học sinh, vì trước hết các em sẽ tốn tiền nộp hồ sơ, sau đó tâm lí sẽ bị dao động, ỉ lại theo kiểu “trượt khối này còn có khối khác”... Lúc làm hồ sơ, học sinh cũng không nên tạo sức ép cho bản thân vì lí do “hơn thua” với bạn bè. Mỗi người một nghề. Không thể so sánh mình với bạn, vì năng lực và sở thích của mỗi người đều khác nhau.

Khi chọn được ngành, trường và đã đăng kí, nộp hồ sơ cho nhà trường, học sinh không nên thay đổi quyết định. Có không ít những em rơi vào trường hợp này, sau đó “chữa cháy” bằng cách nộp thêm hồ sơ vào một số trường khác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin, vì thay đổi một lần chúng ta dễ bị thay đổi nhiều lần tiếp theo. Thời gian này cũng sẽ có thêm nhiều thông tin “nhiễu” liên quan đến kì thi như tỉ lệ chọi, điểm sàn… khiến chúng ta dễ bị thay đổi tâm lí.

Cánh làm duy nhất và cũng an toàn nhất là nên chọn ngành mình đã chọn rồi mua hồ sơ đăng kí nộp cho nhà trường. Sau đó thì toàn tâm, toàn ý vào việc ôn luyện kiến thức. Cần phải xác định mục tiêu cho bản thân là học hết mình, thi hết sức để vượt qua hai kì thi quan trọng sắp đến, cũng không nên suy nghĩ chỉ cố gắng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, còn chuyện đi thi ĐH, CĐ được thì mừng, không thì thôi. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và cố gắng hết sức mình, chắn chắn các em sẽ có kết quả tốt.

 

Đào Tấn Trực

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Krông Ana nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng ngành Y tế huyện Krông Ana đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân, nhất là đối với tuyến y tế cơ sở.