Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân

10:40, 09/04/2010

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân của tỉnh.

Theo đó, việc tổ chức tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh như sau:
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp có công việc đột xuất Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân. Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh. Giám đốc các Sở, ngành khác; Chủ tịch UBND huyện, thị xã có trách nhiệm tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo UBND tỉnh khi được yêu cầu, nếu vắng mặt phải cử cấp phó tham gia.
Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tiếp công dân vào ngày 28 hằng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo). Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp công dân, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thông báo kết quả tiếp công dân đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

 
T.C
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chuyển đổi số - Cánh cửa mở lan tỏa giá trị văn hóa
Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không còn là lựa chọn mà là điều kiện tất yếu để đổi mới, phát triển, hội nhập. Với ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk, chuyển đổi số chính là cánh cửa mở, giúp lan tỏa giá trị di sản, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo ra trải nghiệm hiện đại, thân thiện hơn với công chúng.