Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Phát huy vai trò tiên phong của lực lượng tự vệ trong bảo vệ an ninh cơ sở

15:33, 31/03/2013

Thành phố Buôn Ma Thuột hiện có 128 đầu mối tự vệ của các cơ quan, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã chú trọng tập trung xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố, các sở, ban ngành, cơ quan, doanh nghiệp tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng tự vệ trên tất cả phương diện: chính trị, biên chế tổ chức, huấn luyện quân sự. Cơ quan Quân sự thành phố thường xuyên tiến hành rà soát, bổ sung, ổn định biên chế các đơn vị tự vệ theo hướng tinh gọn, có số lượng phù hợp; gắn chặt công tác xây dựng lực lượng tự vệ với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh ở địa phương, đơn vị. Các cơ quan, doanh nghiệp căn cứ vào đặc thù đơn vị tạo điều kiện, bố trí sắp xếp công việc hợp lý, tuyển chọn nhân sự tham gia lực lượng tự vệ theo đúng tỷ lệ trên tổng số cán bộ, công nhân viên, người lao động bảo đảm các yếu tố về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe; hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định trong quá trình tham gia lực lượng. Kết quả đến nay, lực lượng tự vệ trên địa bàn thành phố đã xây dựng được đạt đúng theo tỷ lệ của Luật Dân quân tự vệ quy định. Ngoài việc duy trì tổ chức biên chế của lực lượng tự vệ khối cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố còn quan tâm đến việc củng cố, xây dựng tổ chức tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn nước ngoài và bước đầu đã đạt kết quả với trên 10 đơn vị tự vệ thuộc thành phần kinh tế này.


Lực lượng tự vệ thành phố tại lễ ra quân huấn luyện năm 2013.
Lực lượng tự vệ thành phố tại lễ ra quân huấn luyện năm 2013.

Song song với việc kiện toàn tổ chức biên chế, công tác tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tự vệ được đặc biệt chú trọng. Thiếu tá Bùi Tiến Dũng, Trợ lý dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: là lực lượng chủ công, tiên phong trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản của cơ quan, đơn vị nên vấn đề nâng cao trình độ năng lực công tác, chỉ huy và hoạt động chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng tự vệ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của các đơn vị. Trước khi bước vào mùa huấn luyện, các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động xây dựng kế hoạch, cơ sở vật chất cũng như tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ. Quá trình huấn luyện bảo đảm tiến trình biểu, nội dung chương trình theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Qua kiểm tra công tác huấn luyện hằng năm,  100% đơn vị tự vệ đều đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá giỏi; quân số tham gia đạt 92%; trình độ tác chiến, năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của lực lượng tự vệ ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả, chất lượng cao, vừa bảo đảm hoạt động lao động, sản xuất kinh doanh vừa bảo đảm làm tốt nhiệm vụ bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị cũng như sẵn sàng phối hợp với các lực lượng khác trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

 Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.