Multimedia Đọc Báo in

Trẻ nhiễm cúm A/H1N1 có nguy cơ bị động kinh cao

09:06, 22/09/2010

Theo báo cáo đăng tải trên tạp chí Annals of Neurology (Mỹ), trẻ em bị mắc cúm A/H1N1 trong năm 2009 bị động kinh nhiều hơn và mắc các rối loạn của hệ thống thần kinh hơn những trường hợp mắc cúm mùa.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Neurology số ra tháng Chín, TS Josh Bonkowsky, ĐH Utah (Mỹ) đã so sánh các biến chứng thần kinh ở 303 trẻ em (dưới 19 tuổi) nhập viện do vi rút H1N1 với 234 trẻ nhập viện do cúm mùa. Tác giả nghiên cứu chỉ ra rằng, nhiều trẻ mắc cúm A/H1N1 đã bị những thương tổn ở hệ thần kinh và cần phải dùng thuốc chống động kinh sau khi rời viện. 

Cụ thể, trong số 303 trẻ nhiễm cúm A/H1N1 (nhập viện ngày 1/4/2009 - 30/11/2009) có 18 trẻ đã bị các biến chứng thần kinh. Các triệu chứng thần kinh thường gặp nhất là co giật (67%) và rối loạn tâm thần, thay đổi hành vi (50%) -  một chứng rối loạn não có thể từ nhẹ đến nặng và có khả năng gây tử vong. Đặc biệt, hơn một nửa số trẻ em bị co giật (còn gọi là động kinh) đến bệnh viện trong tình trạng tính mạng bị đe dọa với sự co giật kéo dài từ 5-30 phút. Trong khi đó, chỉ có 16/234 trẻ bị cúm mùa (nhập viện từ 1/7/2004 đến 30/6/2008) gặp các biến chứng thần kinh và không có trường hợp nào bị rối loạn tâm thần, thay đổi hành vi.

K.O (nguồn Dân trí)
 


Ý kiến bạn đọc


[E-Magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ
Sau 1 tháng thi công thần tốc, những căn nhà đầu tiên trong Chiến dịch Quang Trung đã được bàn giao cho người dân vùng lũ. Không chỉ là những mái nhà mới thay thế cho đổ nát sau thiên tai, đó còn là minh chứng sinh động cho một cách làm quyết liệt, kịp thời và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị khi đặt cuộc sống của nhân dân ở vị trí trung tâm. ​​​​​​​