Multimedia Đọc Báo in

Cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới 2011: Thu Hương đoạt ngôi Á hậu 2

22:52, 17/12/2011

 

Vòng chung kết cuộc thi Mrs World 2011 (Hoa hậu quý bà thế giới 2011) được tổ chức tại Nhà hát Florence Henderson, Florida, Mỹ đã khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về  đại diện nước chủ nhà, April Lufriu và danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện của Peru và đại diện Việt Nam – Thu Hương đoạt ngôi Á hậu 2.

Quý bà Kim Hồng - Trưởng ban Giám khảo - nhận trách nhiệm trao vương miện cho Tân hoa hậu.
Quý bà Kim Hồng (bên trái )- Trưởng ban Giám khảo trao vương miện cho Tân hoa hậu.
Bà còn tặng cho người đẹp Mỹ bức tranh hoa sen làm bằng đá quý như món quà từ những người bạn Việt Nam.
và tặng người đẹp Mỹ bức tranh hoa sen làm bằng đá quý như món quà từ những người bạn Việt Nam.

 

April Lufriu nổi bật với khuôn mặt khả ái, trí thông minh và sự nhân hậu. Cô năm nay 42 tuổi, có chồng và 3 con, trong đó con lớn nhất đã ngoài 20 tuổi. April Lufriu tốt nghiệp đại học chuyên ngành nha khoa, cô hiện là đại diện của một Quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ người mù có cơ hội sáng mắt trở lại, đồng thời là MC của kênh truyền hình của Mỹ tại New York.

Thu Hương duyên dáng với áo dài đặc trưng của Việt Nam
Thu Hương duyên dáng với áo dài đặc trưng của Việt Nam

 

Trước Thu Hương, Hoa hậu quý bà Việt Nam Hoàng Thị Yến cũng xuất sắc giành ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới 2009 tổ chức tại Việt Nam.

Người đẹp Hà Nội - Thu Hương từng đoạt danh hiệu Hoa khôi thể thao năm 1995, sau đó cô xây dựng gia đình và chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống và làm kinh doanh cùng chồng.

 

Thành công này của người đẹp Thu Hương năm nay tiếp nối thành công của người đẹp Hoàng Thị Yến (lọt vào top 3) tại Mrs. World 2009, tổ chức tại Vũng Tàu, Việt Nam.

Mrs World 2011 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15-12 quy tụ 56 thí sinh đại diện của 70 nước tham gia.

Đ.T (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chuyển đổi số - Cánh cửa mở lan tỏa giá trị văn hóa
Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không còn là lựa chọn mà là điều kiện tất yếu để đổi mới, phát triển, hội nhập. Với ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk, chuyển đổi số chính là cánh cửa mở, giúp lan tỏa giá trị di sản, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo ra trải nghiệm hiện đại, thân thiện hơn với công chúng.