Multimedia Đọc Báo in

Liên hiệp quốc phê chuẩn ngân sách gìn giữ hòa bình lớn nhất trong lịch sử

10:34, 12/05/2010

Ngày 10-5, tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này đã phê chuẩn ngân sách lớn nhất từ trước tới nay dành cho lực lượng gìn giữ hòa bình lên tới 8 tỷ USD.  

 

Trụ sở Liên hiệp quốc    (Ảnh minh họa.)

Với việc phê chuẩn trên, các nước thành viên Liên hiệp quốc (LHQ) đã gửi đi thông điệp ủng hộ mạnh mẽ chiến lược tăng cường hoạt động gìn giữ hòa bình trực tiếp ngay tại hiện trường mới được Phó Tổng Thư ký LHQ về các hoạt động hỗ trợ tại chỗ Xuxana Mancôra (Susana Malcorra) đề nghị. Theo ông Xuxana Mancôra, chiến lược mới này tác động đến cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, phương pháp hoạt động, quá trình và thủ tục thực hiện gìn giữ hòa bình của LHQ. Tuy nhiên, nhiều nước thành viên nhấn mạnh nhu cầu tăng cường quản lý hiệu quả và có trách nhiệm đối với nguồn ngân sách và hoạt động gìn giữ hòa bình như quản lý nhân lực, tài chính, hậu cần, kỷ luật và đạo đức của thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ. Các nước cũng kêu gọi Đại Hội đồng LHQ cần khảo sát bức tranh tổng thể về quản lý, cơ cấu cũng như nguồn nhân lực của các hoạt động này. 

Nhóm G - 77 (gồm các nước không liên kết tại LHQ) cho biết mặc dù trong nhiều năm qua, số nước hoạt động gìn giữ hòa bình không tăng, nhưng số nhân viên dân sự và quân sự của lực lượng này đã tăng từ 80 nghìn lên 140 nghìn người. Vì vậy, LHQ cần tìm giải pháp thích hợp cũng như biện pháp cải tổ cho các vấn đề then chốt của hoạt động này nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.


 Theo cpv.org.vn  


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.