Multimedia Đọc Báo in

Kiên quyết phá bỏ không đền bù các cây trồng, lều lán hình thành trên đất lâm nghiệp

16:26, 27/03/2012

Trước tình trạng phá rừng, lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp, đất quy hoạch cho các dự án nông- lâm nghiệp để lấy đất sản xuất nông nghiệp diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Dak Lak chỉ đạo UBND các huyện phải kiên quyết phá bỏ, không đền bù đối với các loại cây trồng, lều lán hình thành trái phép từ năm 2008 đến nay.

Đối với diện tích rừng bị phá, bị lấn chiếm đã xử lý, phải tiến hành xây dựng kế hoạch phục hồi lại rừng hoặc các loại cây trồng khác theo đúng mục tiêu các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đối với hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ được giao rừng và nhận khoán quản lý nếu để mất rừng, phá rừng làm nương rẫy, mua bán sang nhượng trái phép phải kiên quyết xử lý theo pháp luật

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện định kỳ tổ chức rà soát, thống kê, xác định danh sách các hộ chưa có đất ở, thiếu đất sản xuất, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ sống ở gần rừng.

Đ.T


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.