Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có 536 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

09:23, 01/09/2015
Ngày 31- 8, Công an tỉnh đã trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 536 phạm nhân tại các  trại giam  và  trại tạm giam trên địa bàn tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015).
Cụ thể, ở Trại tạm giam Công an tỉnh và các nhà tạm giữ công an các huyện: 63 phạm nhân; Trại giam Đắk Tân của Bộ công an: 255 phạm nhân và Trại giam Đắk Trung của Bộ công an: 218 phạm nhân. Trong thời gian qua, các trại giam và trại tạm giam đã tổ chức nhiều đợt phát động thi đua cải tạo trong phạm nhân, nhiều phạm nhân đã nỗ lực phấn đấu, cải tạo, học tập, chấp hành tốt nội quy của trại trong thời gian chấp hành án nên được đặc xá tha tù trước thời hạn.  
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Đắk Lắk Điện tử ghi lại được tại buổi lễ:
th
Đông đảo các đại biểu đến tham dự lễ đặc xá
th
Cán bộ, giám thị Trại giam Đắk Tân giao lưu văn nghệ tại buổi lễ
th
Đại diện phạm nhân chưa được ân xá đọc lời hứa quyết tâm học tập, rèn luyện và cải tạo tốt
th
Ông Trần Đình Sơn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao quyết định đặc xá cho phạm nhân tại Trại giam Đắk Tân 
th
Các phạm nhân được đặc xá trong dịp 2-9 năm nay tại Trại giam Đắk Tân
th
Đại tá Lương Xuân Ngợi, Giám thị Trại giam Đắk Tân động viên phạm nhân được đặc xá trong dịp này
th
Cán bộ, giám thị hướng dẫn phạm nhân được đặc xá làm thủ tục ra trại
                                                                                                                         Hồng Chuyên
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.