Multimedia Đọc Báo in

Dak Lak tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng

14:22, 19/03/2012

Trên địa bàn Dak Lak có khoảng 300 nghìn ha rừng trọng điểm dễ cháy, tập trung chủ yếu ở địa bàn huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Lak, Ea H'leo... 

Kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng đối với diện tích rừng trồng ở Ea Súp
Kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng đối với diện tích rừng trồng ở Ea Súp

Trước tình trạng cháy rừng diễn biến phức tạp ở một số địa phương trên địa bàn cả nước, từ giữa tháng 2, tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Kiểm lâm, Lâm nghiệp, Cảnh sát PCCC, Quân đội, Bộ đội Biên phòng tiến hành kiểm tra việc thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo Chi cục Kiểm lâm Dak Lak, qua kiểm tra cho thấy: các địa phương, đơn vị, chủ rừng đã bố trí người, phương tiện trực 24/24 giờ; xây dựng các hạng mục công trình PCCCR như đường băng cản lửa, chòi canh, cọc tiêu, biển báo, các bảng quy ước bảo vệ rừng; củng cố 160 tổ, đội phòng chống cháy rừng; hướng dẫn người dân sống gần rừng kỹ thuật đốt rẫy, đốt đồng cỏ, phát hiện và dập tắt lửa kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Một số vùng rừng trọng điểm dễ cháy tại huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Buk, TP. Buôn Ma Thuột… đã tổ chức xử lý thực bì và thực hiện biện pháp đốt trước có điều khiển.

Y.N


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.