Multimedia Đọc Báo in

9 tháng qua, Dak Lak đã diệt được 165,47 ha cây mai dương

09:52, 06/10/2011

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật Dak Lak, trong 9 tháng của năm 2011, toàn tỉnh đã tổ chức 35 đợt ra quân, với 1.400 lượt người tham gia diệt được 165,47 ha cây mai dương

 

Cây mai dương
Cây mai dương phát triển mạnh- kể cả trên những vùng đất cằn cỗi bạc màu- gây tác hại lớn cho ngành nông nghiệp

 Hiện Dak Lak có khoảng 770 ha đất bị cây mai dương xâm chiếm, tập trung nhiều nhất ở các huyện: Krông Ana 146 ha, Krông Pak 104 ha, Ea Súp 99 ha, Krông Bông gần 70 ha, Cư M’gar 57 ha... Đây là loài cây có đặc tính sinh trưởng nhanh, mạnh, hạt của cây phát tán chủ yếu theo gió và dòng nước, có khả năng tái sinh và lan rộng theo cấp số nhân. Theo tính toán của các nhà chuyên môn, cứ 1 ha cây mai dương nếu không được kiểm soát chặt chẽ, thì chỉ sau 10 năm có thể lan rộng ra 1.024 ha.

 

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.