Những điểm sáng trong bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở
Giai đoạn 2022 - 2025, với nhiều mô hình sáng tạo, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn.
Điểm tựa cho người hoàn lương
Mô hình “Doanh nhân với an ninh, trật tự” tại xã Ea Ô huy động hiệu quả vai trò, trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân tại địa phương chung sức giúp người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng đã trở thành một trong những điểm sáng tiêu biểu mang đậm tính nhân văn, sáng tạo trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Từ khi thành lập đến nay, mô hình “Doanh nhân với an ninh, trật tự” đã giúp 21 người chấp hành xong án phạt tù trở về sinh sống tại địa phương với 23 lượt vay vốn từ “Quỹ hoàn lương” để chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền gần 400 triệu đồng; giúp 19 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn ưu đãi không thế chấp (mức phí 0,7%/1 tháng) với tổng số tiền 960 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân; giúp 36 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn không thế chấp tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (với lãi suất 0,66%/1 tháng).
Được hỗ trợ vốn, hướng dẫn sản xuất, tạo việc làm ổn định, từ chỗ mặc cảm, thiếu sinh kế, nhiều người từng lầm lỗi nay đã tự tin vươn lên, ổn định cuộc sống, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tỷ lệ tái phạm tội tại địa phương giảm; an ninh, trật tự được giữ vững; tiêu chí an ninh trong xây dựng nông thôn mới được củng cố.
Thành công của mô hình không chỉ nằm ở con số hỗ trợ, mà ở chỗ đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm cộng đồng, xóa bỏ dần định kiến, mở ra con đường hoàn lương bền vững.
Trưởng Công an xã Ea Ô Nguyễn Trọng Hùng cho biết, cùng với sự theo dõi, giúp đỡ, giáo dục, giám sát của Công an xã, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sự hỗ trợ của mô hình “Doanh nhân với an ninh trật tự” đã giúp những người lầm lỗi có thêm điểm tựa để hoàn lương. Giá trị lớn nhất của mô hình không nằm ở số tiền hỗ trợ mà ở cách tiếp cận mang tính nhân văn, coi người từng lầm lỗi là đối tượng cần được trao cơ hội. Chính vì vậy, mô hình đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, các trường hợp nhận được sự hỗ trợ đã chấp hành tốt các quy định pháp luật, tự nguyện tham gia các đoàn thể, các phong trào, hoạt động của địa phương, ngày càng ổn định cuộc sống, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.
Cầu nối vững chắc từ cơ sở
Mô hình “3 an toàn về ANTT” tại Giáo xứ Kim Phát, xã Dray Bhăng không chỉ là một sáng kiến quản lý hành chính, mà đã trở thành cầu nối vững chắc giữa ý Đảng, lòng dân và niềm tin tôn giáo, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
Được thành lập từ năm 2014 theo kế hoạch của Công an tỉnh Đắk Lắk với ba trụ cột cốt lõi: an toàn về người, an toàn về tài sản và an toàn trong hoạt động tôn giáo, mô hình “3 an toàn về ANTT” tại Giáo xứ Kim Phát không chỉ giúp pháp luật đi vào đời sống một cách tự nhiên, mà còn tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng giáo dân, biến mỗi người dân trở thành một “cánh tay nối dài” trong công tác giữ gìn ANTT.
![]() |
| Ban Chỉ đạo mô hình "Doanh nhân với an ninh trật tự" xã Ea Ô nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an. Ảnh: CTV |
Qua 11 năm triển khai, hiệu quả của mô hình “3 an toàn về ANTT” tại Giáo xứ Kim Phát được khẳng định bằng những kết quả cụ thể, rõ nét. Các thành viên tổ tự quản cùng Giáo xứ phối hợp Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tổ chức hơn 450 đợt tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn. Từ 75 nguồn tin có giá trị do quần chúng nhân dân cung cấp, Công an xã Dray Bhăng đã kịp thời xử lý hơn 60 đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh cơ sở, đồng thời nộp ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng. Người dân đã tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng quân dụng, 30 khẩu súng cồn tự chế, cùng nhiều vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, trong đó có cả bom và đạn pháo 105mm. Song song với đó, 19 vụ việc mâu thuẫn nội bộ trong cộng đồng đã được hòa giải thành công, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp hay đơn thư vượt cấp, góp phần giữ vững khối đoàn kết trong giáo xứ.
Một trong những điểm nổi bật của mô hình là sự gắn kết chặt chẽ giữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với chương trình xây dựng nông thôn mới. An ninh được giữ vững đã tạo nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Với sự đồng hành, ủng hộ tích cực của các linh mục quản xứ và Hội đồng Giáo xứ, tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Từ năm 2014 đến nay, người dân thôn Kim Phát đã tự nguyện hiến đất, đóng góp hơn 2,4 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động xây dựng 10 trục đường giao thông với tổng chiều dài trên 2,1 km. Hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư, phủ khắp 90% các tuyến đường, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và làm cho diện mạo giáo xứ ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp. Mô hình "3 an toàn về ANTT" tại Giáo xứ Kim Phát hiện được chính quyền địa phương nhân rộng ra nhiều giáo xứ như: Đông Sơn, Kim Châu, Kim Hòa, Ea Kmar và cả các chi hội Tin Lành trên địa bàn xã Dray Bhăng.
Phòng tuyến mềm của an ninh nhân dân
|
Đến nay, toàn tỉnh duy trì 12 loại mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 942 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; trong đó 9 mô hình được Bộ Công an ghi nhận, thông báo nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. |
Tại phường Phú Yên, mô hình “Hòa giải ở cơ sở” ở các thôn (thuộc xã Hòa Thành cũ) được xây dựng trên nền tảng phát huy vai trò của tổ hòa giải, ban điều hành khu dân cư, mặt trận và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Giai đoạn thí điểm bắt đầu từ tháng 2/2021 tại hai thôn Phước Lộc 1 và Phước Lộc 2. Ban Chỉ đạo mô hình gồm 16 thành viên, thành lập 2 tổ hòa giải với 26 thành viên nòng cốt, là những cán bộ cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng. Đến tháng 8/2021, sau khi đánh giá hiệu quả, chính quyền xã quyết định nhân rộng ra toàn địa bàn với 6 tổ công tác tại 6 thôn có tổng số 70 thành viên tham gia, tạo thành mạng lưới hòa giải rộng khắp, bám sát từng khu dân cư. Hiệu quả của mô hình được thể hiện rõ qua những kết quả cụ thể với tỷ lệ hòa giải thành công luôn duy trì trên 90% mỗi năm. Yếu tố cốt lõi làm nên thành công của mô hình là phương châm “thấu tình, đạt lý”. Các hòa giải viên không chỉ vận dụng quy định pháp luật mà còn khéo léo khai thác tình làng nghĩa xóm, đạo lý gia đình để thuyết phục các bên liên quan tự nguyện chấp hành, hóa giải mâu thuẫn. Bên cạnh đó, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa công an, cán bộ tư pháp, địa chính với các tổ hòa giải ngay từ khâu nắm tình hình, xác minh thông tin đã tạo nên một quy trình hiệu quả, không chỉ hạn chế phát sinh tình huống phức tạp mà còn giữ gìn sự đoàn kết trong khu dân cư.
Qua 3 năm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều mô hình tiêu biểu đã trở thành “điểm sáng” ở cơ sở như: “Camera an ninh”, “3 an toàn về ANTT”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm phòng cháy, chữa cháy”, “Kết nối mạng xã hội - bình yên cho mỗi gia đình”… Qua đó không chỉ góp phần kéo giảm tội phạm, mà còn nâng cao ý thức tự phòng, tự quản của người dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trở thành nhu cầu tự thân của cộng đồng.
Ngọc Anh






























Ý kiến bạn đọc