Multimedia Đọc Báo in

Kỳ vọng đột phá chất lượng tuyển quân

07:02, 12/01/2026

Mùa tuyển quân năm nay mang khí thế mới khi toàn tỉnh vận hành quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt thủ tục hành chính mà là bước đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng ngay từ cơ sở.

Luồng gió mới trong công tác tuyển quân

Việc áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo nên luồng gió mới trong công tác tuyển quân. Việc phân cấp mạnh mẽ không chỉ là thay đổi về quy trình hành chính mà là sự chuyển dịch về trách nhiệm: Cấp cơ sở nay là đơn vị trực tiếp điều hành, chịu trách nhiệm. Từ việc rà soát thực lực đến sơ tuyển sức khỏe công dân nhập ngũ, mọi khâu đều được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của hệ thống chính trị. Chính sự sâu sát theo tinh thần “nắm nguồn tận gốc, hiểu dân tận lòng” đã giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn ngay từ bước đầu, tạo nền tảng vững chắc cho một mùa giao quân thắng lợi.

Tại các xã biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cách làm mới đã phát huy tác dụng rõ rệt. Ngay từ quý 4/2025, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các xã Ea Súp, Ea Bung, Ea Rốk, Ia Rvê và Ia Lốp đã chủ động vào cuộc. Không còn tư tưởng "chờ lệnh" từ huyện, các xã đã tự chủ trong việc sơ tuyển, quản lý nguồn và rà soát nhân khẩu.

Điểm sáng tại đây là vai trò của những "cánh tay nối dài" như già làng, trưởng bản và người có uy tín được phát huy tích cực. Công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở loa phát thanh hay mạng xã hội mà được cụ thể hóa qua những cuộc trò chuyện bên bếp lửa, những buổi họp buôn đầy thân tình. Nhờ đó, nhận thức của thanh niên và gia đình về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên rõ rệt.

Anh Ma Đình Kiệt, một thanh niên người dân tộc Tày ở xã vùng xa Ea Rốk chia sẻ: “Là một thanh niên, em hiểu rằng nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để em rèn luyện bản lĩnh, ý chí trong môi trường quân ngũ chuyên nghiệp. Em mong muốn trúng tuyển để đóng góp sức trẻ của mình bảo vệ bình yên cho buôn làng, giữ vững chủ quyền biên cương của Tổ quốc”.

Nếu như ở vùng biên giới, khó khăn nằm ở khoảng cách địa lý thì tại các đô thị lớn như phường Buôn Ma Thuột, bài toán đặt ra là chất lượng sức khỏe. Việc khám tuyển không còn dàn trải mà tập trung vào các tiêu chí thực chất: chỉ tuyển công dân đạt sức khỏe loại 1, 2, 3; tuyệt đối không tuyển trường hợp cận thị trên 1,5 diop hoặc có chỉ số BMI không phù hợp.

Bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe NVQS phường Buôn Ma Thuột cho biết: “Chúng tôi đã tập huấn chuyên môn sâu và quán triệt kỹ những quy định mới trong Thông tư 68 cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Đặc biệt, việc ứng dụng các thiết bị y tế hiện đại vào phục vụ khám sàng lọc, giúp kết quả chính xác, khách quan hơn”.

Thanh niên làm thủ tục đăng ký khám tuyển tại Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột. Ảnh: H.Diệm

Quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu

Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk được giao 5.500 chỉ tiêu tuyển quân, trong đó có 4.600 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 900 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Hội đồng NVQS tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, không để xảy ra tình trạng "khoán trắng" cho cơ quan quân sự.

Thượng tá Dương Quốc Bảo, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Dray Bhăng cho biết: “Đơn vị đã chủ động hiệp đồng chặt chẽ với 20 xã, phường trên địa bàn, phân công đồng chí Phó chỉ huy trưởng trực tiếp theo dõi, hướng dẫn các hội đồng khám cấp khu vực. Mục tiêu là đảm bảo tính thống nhất, chính xác trong phân loại sức khỏe, đồng thời kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính cho thanh niên”.

Sự đồng thuận của nhân dân chính là "chìa khóa" thành công. Qua các buổi tiếp xúc, cử tri và người dân đều đánh giá cao sự công khai, minh bạch của mô hình tuyển quân hai cấp. Danh sách tạm hoãn, danh sách đủ điều kiện được công khai ngay tại bảng tin xã, phường đã tạo niềm tin về công tác tuyển quân "công bằng, dân chủ, đúng luật".

Mùa xuân năm 2026 đang đến gần, mang theo những hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ Đắk Lắk. Mỗi thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ không chỉ mang theo tình cảm của gia đình, quê hương mà còn mang theo trọng trách xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Trung Hải - Phan Diệm


Ý kiến bạn đọc