Multimedia Đọc Báo in

“Cột mốc sống” nơi biên giới

10:26, 08/12/2025

Cả cuộc đời sống và gắn bó với vùng biên Buôn Đôn, các già làng, người có uy tín đã trở thành “cột mốc sống” bền bỉ, kiên cường, ngày đêm cùng người lính biên phòng bảo vệ từng tấc đất biên giới thiêng liêng.

Đối với ông Y Mốk Hra (67 tuổi) - người có uy tín của buôn Drang Phốk; ông Y Thơng Kdoh (còn gọi là Ama An, 72 tuổi) - già làng, người có uy tín của buôn Trí hay ông Y Von Niê (55 tuổi) - người có uy tín buôn Yang Lành, việc cùng bộ đội biên phòng và bà con trên địa bàn tuần tra bảo vệ biên giới đã trở thành hoạt động quen thuộc.

Họ đã dành cả cuộc đời làm những công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa như: phát quang bụi rậm, dọn rác, lau chùi cột mốc biên giới. Già Ama An tâm tình: “Việc tuần tra, chung tay bảo vệ biên cương đã trở thành trách nhiệm thiêng liêng không chỉ riêng già, mà còn nhiều gia đình khác ở vùng biên ải”.

Già làng, người có uy tín trên địa bàn Buôn Đôn tham gia vệ sinh cột mốc biên giới.

Đại úy Y Hán Hwing, đội trưởng đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk chia sẻ: “Ở Buôn Đôn, các già làng, người có uy tín rất gương mẫu và trách nhiệm trong công việc. Từ nhiều năm nay, họ là những nguồn tin đáng tin cậy, góp sức cùng bộ đội biên phòng bảo vệ bình yên vùng biên giới”.

Già làng, người có uy tín cùng nhân dân và bộ đội biên phòng chào cột mốc biên giới.

Ở Buôn Đôn, người có uy tín có vai trò đặc biệt quan trọng. Họ là cầu nối văn hóa, tinh thần và là người định hướng hành vi cho cả cộng đồng. Nhận thức rõ vị trí quan trọng này, chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng luôn chú trọng vận động, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong tham gia các nhiệm vụ, đặc biệt là các hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

Già làng trao đổi thông tin, tình hình địa bàn cùng các chiến sĩ biên phòng.
Già làng cùng bộ đội biên phòng trao đổi, chuyện trò với người dân trên địa bàn

Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk nhận xét: Bằng uy tín, tiếng nói của mình, già làng, người có uy tín đã đưa Luật Biên phòng Việt Nam; công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, buôn lậu... đến gần người dân, để dân hiểu, chấp hành đúng quy định pháp luật.

Người uy tín xã Buôn Đôn vệ sinh cột mốc biên giới.

Từ năm 2019 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã cùng địa phương và già làng vận động nhân dân tham gia hàng chục lượt tuần tra biên giới, thu hút hơn 1.000 lượt người dân; tham gia phát quang trên 400 km đường kiểm tra mốc giới. Đặc biệt, già làng, người có uy tín đã phối hợp vận động nhân dân tự giác giao nộp hàng trăm khẩu súng, vật liệu nổ các loại, góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự thôn, buôn.

Già làng, người uy tín góp sức xây dựng xã biên giới ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn Nguyễn Cảnh Tùng khẳng định: “Nhờ sự tham gia tích cực của các già làng, người có uy tín, nhân dân trong xã ngày càng đoàn kết, gắn bó, chấp hành pháp luật tốt hơn. Đây là minh chứng sống động cho thấy hiệu quả việc xây dựng thế trận lòng dân ở vùng biên”.

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc