Multimedia Đọc Báo in

Những cầu nối vững chắc của buôn làng

07:22, 21/10/2025

Tận tụy và trách nhiệm, người có uy tín ở buôn làng không chỉ là hạt nhân đoàn kết, mà còn là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cơ sở.

Trong một buổi gặp mặt do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức mới đây, những tấm gương tiêu biểu đã cùng nhau chia sẻ nhiều cách làm hay trong công tác vận động quần chúng, gìn giữ bình yên buôn làng, chung sức xây dựng nông thôn mới...

Chia sẻ về quá trình từng tham gia vận động một số đối tượng vì nghe lời kẻ xấu mà bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Y Tum Ayun (dân tộc Êđê), người có uy tín ở buôn Ea Tuk, xã Cư Pơng cho biết, bằng sự gần gũi, chân thành và cởi mở, ông đã giúp nhiều đối tượng nhận ra lỗi lầm, quay về chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, tích cực xây dựng buôn làng. Bên cạnh đó, ông còn vận động bà con trong buôn làng không kỳ thị, xa lánh mà cùng chung tay khuyên nhủ, tạo sự gần gũi và tin tưởng, giúp đỡ người lầm lỗi quay trở về…

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao đổi cùng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Còn ông Kpă Y Viêng, người có uy tín ở thôn Xây Dựng (xã Suối Trai) khi chia sẻ kinh nghiệm về việc đấu tranh, ngăn chặn âm mưu chia rẽ khối đoàn kết thì nhấn mạnh sự cần thiết của việc kịp thời nắm bắt thông tin và định hướng dư luận.

"Để người dân hiểu được âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, tôi thường lồng ghép những câu chuyện thực tế vào các buổi sinh hoạt thôn hoặc trong các dịp lễ hội. Một trong những biện pháp hiệu quả nhất là vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng thôn văn hóa. Bởi một khi người dân đoàn kết, toàn tâm toàn ý làm ăn, đời sống ổn định thì họ sẽ không còn dễ bị lôi kéo vào các hoạt động xấu. Đây chính là cách giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội bền vững tại địa phương...", ông Kpă Y Viêng nhấn mạnh.

Từ xã biên giới Ia Lốp, ông Phạm Văn Tảo, người có uy tín ở thôn Dự mang đến nhiều kinh nghiệm hay trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Ông cho hay, tại địa phương, khi mới triển khai xây dựng nông thôn mới, nhiều bà con còn nghĩ đó là việc của Nhà nước. Ông cùng ban tự quản thôn, cán bộ xã đi từng nhà giải thích, mưa dầm thấm lâu, bà con dần hiểu ra và hăng hái tham gia, đóng góp tiền của, công sức lao động.

Với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận thôn, ông tham gia cùng lực lượng dân quân, biên phòng hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, duy trì sinh hoạt cộng đồng, lễ hội truyền thống, tuyên truyền giúp phụ nữ nâng cao vị thế, và bảo đảm trẻ em được đến trường đầy đủ. Bên cạnh đó, ông thường xuyên nhắc nhở bà con không vượt biên trái phép, gìn giữ bình yên thôn xóm...

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.063 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Họ không chỉ giữ uy tín cao, gương mẫu trong nhận thức và hành động, sản xuất, lao động giỏi, am hiểu phong tục, tập quán, các đặc điểm tâm lý, nguyện vọng của cộng đồng, mà còn là chỗ dựa tinh thần của bà con buôn làng.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham quan Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ, những năm qua, người có uy tín luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn sự đoàn kết, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, lực lượng này còn cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Quỳnh Anh - Hà My


Ý kiến bạn đọc