“Lá chắn thép” giữ vững quốc phòng - an ninh
Trong hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã trở thành biểu tượng của sự vững vàng, bản lĩnh và lòng dũng cảm. Không chỉ là “lá chắn thép” giữ vững quốc phòng - an ninh, LLVT tỉnh còn là chỗ dựa vững chắc cho đồng bào các dân tộc, góp phần kiến tạo một Đắk Lắk bình yên và phát triển.
Lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, LLVT Đắk Lắk luôn tiên phong trong công tác tham mưu, hoạch định chiến lược. Giai đoạn 2018 - 2024, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thể hiện vai trò “đi trước một bước” khi tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành 2 nghị quyết, 11 chỉ thị và 5 chương trình, 12 kế hoạch quan trọng về quân sự, quốc phòng. Đây là những văn bản nền tảng, tạo hành lang pháp lý vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.
Những nỗ lực ấy đã biến thành hành động cụ thể, với 8 đề án đã được triển khai, 17 hội nghị sơ, tổng kết được tổ chức, chứng minh sự chủ động, quyết liệt của LLVT tỉnh. Đặc biệt, công tác diễn tập khu vực phòng thủ luôn được chú trọng. Từ diễn tập cấp tỉnh đến chỉ đạo diễn tập cho 100% huyện, thị xã, thành phố và đơn vị cấp xã, LLVT tỉnh đã cho thấy sự chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp. LLVT tỉnh cũng đã khẳng định năng lực tác chiến khi tham gia diễn tập chiến lược trên hướng chiến trường miền Trung “MT-22”, diễn tập chống khủng bố “CKB-24”, diễn tập đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng quốc gia “KN-21” đạt kết quả tốt.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh khẳng định vai trò nòng cốt giữ vững quốc phòng - an ninh. Ảnh: Quỳnh Anh |
LLVT tỉnh luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý tốt các tình huống xảy ra. 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên (DBĐV) đã được xây dựng, với biên chế đạt tỷ lệ 98,5% và tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 80,2%, đảng viên trong đơn vị DBĐV đạt 13,9%, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được kiện toàn theo đúng quy định, duy trì 363 cơ sở, tạo thành mạng lưới vững chắc, rộng khắp. Để bảo đảm chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, LLVT tỉnh đầu tư mạnh mẽ, với gần 21,1 tỷ đồng cho trường bắn, thao trường và hơn 8,7 tỷ đồng tu sửa vật chất, mô hình học cụ. Đây là minh chứng cho quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, biến mỗi thao trường thành nơi rèn luyện ý chí, bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện hiệu quả thông qua mô hình “Cụm ba trong một”, quân số tham gia học tập chính trị và pháp luật hằng năm đạt 98,5% trở lên, kết quả kiểm tra hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 76% khá giỏi. LLVT tỉnh tự biên soạn và phát hành 21 chuyên đề giáo dục chính trị; tiến hành 3 đợt điều tra xã hội học; ban hành 17 văn bản ngành về nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở các cấp. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim cũng được tổ chức sôi nổi, thu hút hơn 203.000 lượt người, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Chú trọng công tác dân vận
Bên cạnh nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, LLVT tỉnh luôn xem công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Với tinh thần “vì nhân dân quên mình”, trong đại dịch COVID-19, đơn vị đã tham mưu thành lập 23 điểm cách ly, 16 chốt kiểm dịch; có 385 cán bộ, chiến sĩ đơn vị xung phong phục vụ tại các điểm cách ly, chốt kiểm dịch; tổ chức cách ly cho 21.979 công dân và điều trị cho 2.774 công dân, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh nhà. Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh, các hoạt động xã hội, dân vận được triển khai rộng khắp. Trong giai đoạn 2018 - 2024, lực lượng đã trao 9.259 suất quà trị giá hơn 6,8 tỷ đồng tặng hộ nghèo, gia đình chính sách, già làng, trưởng buôn tiêu biểu; hỗ trợ vật nuôi và xây dựng 13 công trình đoàn kết quân - dân, tổng trị giá gần 1,8 tỷ đồng, để lại những dấu ấn sâu sắc, tô thắm thêm hình ảnh của “Bộ đội Cụ Hồ”.
![]() |
Đại tá Niê Ta (giữa) cùng các đại biểu tham quan mô hình học cụ, sáng kiến tại đơn vị cơ sở. Ảnh: Quỳnh Anh |
Nỗ lực không ngừng nghỉ đã được đền đáp xứng đáng bằng những thành tích ấn tượng tại các hội thi, hội thao toàn quân. LLVT tỉnh đã giành được 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong quân đội và DQTV năm 2023; 1 giải Ba tại Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; 1 giải Ba tại Hội thi kỹ thuật Tăng Thiết giáp năm 2022. Đặc biệt, tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ X, năm 2024, LLVT tỉnh đạt Chương trình xuất sắc với 5 giải A, 1 giải B. LLVT tỉnh cũng vinh dự đoạt 2 Huy chương Vàng và 1 Bằng khen tại Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIV…
Những thành quả đã đạt được là bằng chứng sống động, khẳng định bản lĩnh, ý chí và tinh thần cống hiến của LLVT Đắk Lắk. Đây là động lực để đơn vị tiếp tục nỗ lực, phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.
Đại tá Niê Ta
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Ý kiến bạn đọc