Multimedia Đọc Báo in

Trung đoàn 584 tuyên thệ chiến sĩ mới

16:47, 01/06/2023

Sáng 1/6, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023.

Tham dự có Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo 15 huyện, thị xã, thành phố, xã, phường cùng đông đảo bà con nhân dân, thân nhân gia đình của chiến sĩ mới.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tại Lễ tuyên thệ.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tại Lễ tuyên thệ.

Năm 2023, Trung đoàn 584 tiếp nhận, huấn luyện hơn 400 chiến sĩ mới đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Sau hơn 3 tháng huấn luyện 100% chiến sĩ được huấn luyện đầy đủ các nội dung về quân sự, chính trị, hậu cần và kỹ thuật.

Chiến sĩ mới nắm chắc cấu tạo, tác dụng của súng Tiểu liên AK; tính năng, tác dụng một số loại thuốc nổ thường dùng, nguyên lý gây nổ một số loại lựu đạn; các tư thế, động tác cơ bản trong chiến đấu; những nội dung cơ bản về kỹ thuật công sự ngụy trang, kỹ thuật vật cản, điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ. 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; quân số khỏe đạt tỷ lệ trên 99,3%.

Chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ.
Chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ.

Phát biểu tại lễ tuyên thệ, Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các chiến sĩ tiếp tục tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, khả năng chuyên môn kỹ thuật; trình độ kỹ, chiến thuật; tâm lý, sức khỏe…. để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống; thực hiện tốt 10 lời thề danh dự của quân nhân; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân…

Chỉ huy Trung đoàn thực hiện nghi thức trao vũ khí cho chiến sĩ mới.
Chỉ huy Trung đoàn thực hiện nghi thức trao vũ khí cho chiến sĩ mới.

Sau khi Lễ tuyên thệ, chiến sĩ mới được biên chế, điều động về các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh để tiếp tục huấn luyện chuyên ngành và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Quỳnh Anh

 

  


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.