Multimedia Đọc Báo in

Công an tỉnh Đắk Lắk đạt giải Nhất toàn đoàn Bảng thi số 3 - Hội thi quân sự, võ thuật năm 2023

15:50, 28/05/2023

Sáng 28/5, tại TP. Buôn Ma Thuột, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Bế mạc và trao giải Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân (CAND) lần thứ II, năm 2023 (vòng loại - Bảng thi số 3).

Dự lễ có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị - Bộ Công an, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi; cùng 760 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ của công an các tỉnh, thành gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Ninh Thuận, Bình Thuận và Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu Bế mạc.
Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị - Bộ Công an, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu Bế mạc.

Qua hơn 2 ngày thi đấu (từ 26 đến 28/5), các đội tuyển đã tham gia thi 4 nội dung võ thuật CAND gồm: kỹ chiến thuật, đồng diễn, phân thế bài võ Mai Hoa quyền 52 động tác, tình huống ứng dụng võ thuật CAND; Phần thi quân sự với 2 nội dung: vượt vật cản và bắn súng quân dụng.

Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp đã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các đội thi. Đồng chí nhận xét: Quá trình tổ chức Hội thi đã thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và nội dung, chương trình theo kế hoạch của Bộ; đảm bảo tuyệt đối an toàn; các thành viên Ban Giám khảo chấm thi khách quan, công tâm, chính xác; tổ thư ký, trọng tài thống kê đầy đủ, cập nhật kịp thời tình hình và kết quả từng nội dung thi. Các đội tuyển và vận động viên tham gia thi đã khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND và quy chế thi. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND giao lưu, học hỏi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng bắn súng, võ thuật, vận động phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.
Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội thi.

Với thành tích xuất sắc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã được Ban tổ chức trao tặng giải Nhất toàn đoàn. Giải Nhì toàn đoàn được trao cho Công an 3 tỉnh: Bình Phước, Bình Dương và Đắk Nông. Giải Ba toàn đoàn thuộc về Công an 4 tỉnh: Gia Lai, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và Quảng Ngãi. Giải khuyến khích toàn đoàn được trao cho Công an 6 tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Trị, Bình Thuận và TP. Đà Nẵng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải nhất, nhì, ba cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao ở các nội dung thi.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (bên phải) nhận Huy chương kỷ niệm của Ban Tổ chức Hội Thi.

Sau vòng loại - Bảng thi số 3 này, 8 đội tuyển đạt thành tích toàn đoàn xuất xắc nhất sẽ tiếp tục tham gia dự vòng Chung kết hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ 2 năm 2023 tại tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.