Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra quân huấn luyện năm 2023

16:33, 01/03/2023

Sáng 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, phổ biến một số nội dung, chỉ tiêu huấn luyện. Năm 2023, đơn vị thực hiện công tác huấn luyện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp.

Cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện.
Cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”, từ ngày 1/3 đến hết ngày 11/6, các cơ quan, đơn vị quyết tâm thực hiện tốt các nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thi đua thực hiện tốt điều chỉnh tổ chức biên chế; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; tổ chức tốt các hoạt động phong trào.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Quán triệt, triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, biên giới, nội địa và không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ theo nhiệm vụ. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện kịp thời ứng phó phòng, chống thiên tai, thảm họa, sự cố môi trường, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tập trung phòng, chống, ngăn ngừa, kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh, đảm bảo an toàn.

Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện.
Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện.

Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đẩy mạnh các hoạt động tọa đàm, gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, thiết thực, an toàn...

Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các tập thể, cá nhân.
Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tặng Bằng khen cho Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo; tặng Bằng khen cho tập thể Phòng Chính trị và Thượng tá Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 86 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới; trao tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2022 cho 4 tập thể thuộc Khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.