Multimedia Đọc Báo in

540 vận động viên tham gia Hội thao Trung đội dân quân cơ động

09:38, 30/08/2022

Sáng 30/8, UBND tỉnh long trọng tổ chức Khai mạc hội thao Trung đội dân quân cơ động. Tham dự buổi lễ có đại diện các sở ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh; lãnh đạo 15 huyện, thị xã, thành phố.

Diễn ra trong 4 ngày (từ 28 đến 31/8), hội thao thu hút 15 đoàn với 540 vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đoàn vận động viên tham dự khai mạc hội thao
Các đoàn vận động viên tham dự khai mạc hội thao.

Vận động viên cùng tranh tài 6 nội dung: đồng diễn võ dân quân tự vệ; bắn súng AR15 bài 1; ném lựu đạn xa trúng hướng; chạy vũ trang 3.000 m nam và 1.500 m nữ; duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội; Tiểu đội thực hành xử trí tình huống bảo vệ mục tiêu.

Duyệt đội ngũ tại lễ khai mạc
Duyệt đội ngũ tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay với yêu cầu xây dựng Quân đội theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng nâng cao; đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ không những tinh thông nghiệp vụ, vững vàng chính trị, mà còn phải có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Hội thao sẽ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện nâng cao trình độ kỹ chiến thuật; qua đó lựa chọn vận động viên để dự thi cấp Quân khu và toàn quân.

Các vận động viên dân quân cơ động đồng diễn tại khai mạc
Các vận động viên dân quân cơ động đồng diễn thể dục tại khai mạc.

Theo kế hoạch, hội thao sẽ bế mạc chiều 31/8.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.