Multimedia Đọc Báo in

Nhận đỡ đầu 3 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

11:09, 28/08/2022

Ngày 27/8, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, chính quyền địa phương và Hội thiện nguyện 58 Nguyễn Đình Chiểu (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Tại chương trình, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh, đại diện chính quyền địa phương, Hội LHPN xã Krông Na, đại diện gia đình cháu Y Đăng Êban đã ký kết bản ghi nhớ về việc nhận giúp đỡ học sinh mồ côi. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho Y Đăng Êban, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh sẽ hỗ trợ cháu hàng tháng 500 nghìn đồng, kinh phí do Hội thiện nguyện 58 Nguyễn Đình Chiểu (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) ủng hộ.

Các đơn vị nhận đỡ đầu, giúp đỡ cháu Y Đăng Êban
Các đơn vị nhận đỡ đầu, giúp đỡ cháu Y Đăng Êban.

Cháu Y Đăng Êban, sinh năm 2015, dân tộc Êđê, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; bố mẹ cháu bị bệnh hiểm nghèo mất sớm khi cháu mới hơn 5 tuổi, hai năm nay cháu sống cùng với cậu mợ.

Dịp này, các đơn vị đã trao tiền mặt và nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập tặng cháu với tổng trị giá gần 9 triệu đồng; đến thăm, động viên và trao tặng 2 con heo giống sinh sản cho gia đình chị Bàn Mùi Loại thuộc gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Thống Nhất, xã Krông Na.

Nhận đỡ đầu cháu Lê Thị Xuân Thảo và cháu Lê Đức Hiếu
Nhận đỡ đầu cháu Lê Thị Xuân Thảo và cháu Lê Đức Hiếu.

Trước đó, ngày 22/6, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh cũng đã phối hợp với doanh nghiệp Cà phê Phượng (TP. Buôn Ma Thuột) nhận đỡ đầu các cháu Lê Thị Xuân Thảo (8 tuổi) và cháu Lê Đức Hiếu (2 tuổi) đều ở thôn 8, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn. Cả 2 cháu mồ côi bố mẹ, được hỗ trợ 500 nghìn đồng/cháu/tháng và được đỡ đầu 1 năm.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.