Multimedia Đọc Báo in

Trung đoàn 584 thực hiện tốt công tác quân sự và phòng chống dịch COVID-19

11:19, 09/12/2021

Năm 2021, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ công tác quân sự năm 2021 gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 đạt kết quả toàn diện; xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Trung đoàn đã triển khai, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu với tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn quân sự, binh chủng, ngành do Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đạt kết quả khá. Đơn vị triển khai làm mới, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập với khoảng 10.000 ngày công; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đào tạo lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 9 theo kế hoạch với 69 học viên tham gia.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584) duyệt đội ngũ
Chiến sĩ Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584) tham gia duyệt đội ngũ tại Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2021.

Trung đoàn tăng cường công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; duy trì có chất lượng các mô hình “Mỗi ngày học tập và làm theo một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”, “Mỗi tuần học một điều luật”, “Ngày pháp luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”… Trong năm, đơn vị triển khai công tác dân vận, qua đó giúp dân 555 ngày công; hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Trung đoàn làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng, tổ chức cho 53 đồng chí tham gia lớp nhận thức về Đảng, kết nạp 18/18 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Đơn vị triển khai lực lượng, bảo đảm phục vụ tại 3 khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến với quân số tham gia 135 đồng chí, số lượng công dân cách ly là 8.345 lượt người...

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.