Multimedia Đọc Báo in

Trung đoàn 584 dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng Cụm thi đua số 1

15:56, 17/09/2021

Trong hai ngày 15 và 16-9, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Đại tá Nguyễn Trãi, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện đối với Cụm thi đua số 1 (gồm các đơn vị: Ban CHQS huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Trung đoàn 584).

Đoàn đã kiểm tra thực tế, toàn diện các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Theo đó, từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị trong Cụm đã triển khai thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng toàn diện, đồng bộ, gắn với phong trào Thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể tạo động lực góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2021; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tổ chức phát động Thi đua Quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, phong trào thi đua “lực lượng vũ trang Quân khu cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”…

1
Các đại biểu tham dự buổi kiểm tra.

Các đơn vị đã tổ chức giáo dục chính trị cho 100% các đối tượng bảo đảm nội dung, thời gian, quân số theo quy định, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham gia hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Quân khu đạt giải Ba (Trung đoàn 584); tổ chức thành công 2 hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức điều động lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đúng quy định; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu trên giao; Trung đoàn 584 huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện các nội dung nâng cao năm 2021 đạt kết quả cao theo nội dung, chương trình, quân số theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị làm tốt công tác hậu cần tài chính phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, quân số khỏe đạt trên 98%; thực hiện tốt bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm hệ số kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

1
Đại tá Nguyễn Trãi, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh kết luận buổi kiểm tra.

Dịp nay, Đoàn công tác cũng đã tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các vướng mắc nảy sinh về tiêu chuẩn chế độ.

Qua kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh đánh giá, Trung đoàn 584 là đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng Cụm thi đua số 1, Ban CHQS huyện Buôn Đôn xếp thứ Nhì. 

Khánh Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.