Multimedia Đọc Báo in

“Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát”

11:18, 10/12/2021

Đồn Biên phòng Ia R’vê (Bộ đội Biên phòng tỉnh), ngoài nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ còn tham gia các tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Dù bận rộn như vậy nhưng những người lính ở đây vẫn sắp xếp, dành thời gian xây dựng, giữ gìn cảnh quan, môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp. Đó là kết quả của việc duy trì thường xuyên nền nếp sinh hoạt hằng ngày mà những người lính nơi biên cương Tổ quốc vẫn hay nói đùa với nhau. Đời lính thật vui: “Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát”!

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài trong gần 2 năm qua khiến công việc của người lính biên phòng vốn đã vất vả nay lại áp lực hơn. Mặc dù vậy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R’vê vẫn duy trì thường xuyên việc xuống địa bàn hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân; rèn luyện thể dục, thể thao, đọc sách báo, xem truyền hình, đàn hát, tăng gia sản xuất.

Giờ đọc sách báo ở Đồn Biên phòng Ia R’vê.

Việc đầu tiên trong ngày ngay khi thức dậy của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia R’vê là tập thể dục, vệ sinh, quét dọn, rồi mới bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hết giờ mỗi buổi chiều, sau khi chăm sóc vườn rau, đàn heo, gà, mọi người cùng tập luyện bóng đá, bóng chuyền, chơi bida, bóng bàn, xà đơn, xà kép… để tăng cường thể lực, nâng cao sức khỏe.

 

“Dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, nhưng đơn vị vẫn duy trì tốt các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội, qua đó tăng cường tình đoàn kết, gắn bó đồng chí, đồng đội”.

 

 
Thượng tá Nguyễn Xuân SơnChính trị viên Đồn Biên phòng Ia R’vê

Binh nhất Ngô Phước Vinh (19 tuổi) trú thôn 1, xã Ia R’vê (huyện Ea Súp) là con thứ hai trong gia đình có hai anh em, bố mẹ đều làm nông. Sinh ra, lớn lên nơi miền biên viễn nên từ nhỏ Vinh đã có ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính. Mùa tuyển quân 2021, Vinh tình nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp THPT, được biên chế vào lực lượng bộ đội biên phòng, tham gia huấn luyện tân binh tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh). Sau 4,5 tháng quân trường, Vinh được điều động về nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Ia R’vê.

Binh nhất Vinh hồ hởi: “Hằng ngày, ngoài huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ được giao, tôi còn được tham gia tập luyện thể dục thể thao, tăng gia sản xuất theo quy định. Nhờ đó, thể lực được nâng lên hẳn, không chỉ vậy tôi có nhiều thời gian gần gũi, chia sẻ với đồng chí, đồng đội và cán bộ, chỉ huy trong bầu không khí vui tươi, hòa đồng, gắn kết”.

Còn binh nhất Bun Chay Lào, dân tộc Lào (21 tuổi), trú buôn Jang Lành, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) trò chuyện: "Em nhập ngũ đã được gần 1 năm. Trong thời gian đó, ngoài được huấn luyện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, tiến trình biểu đã được phê duyệt, em còn được lãnh đạo đơn vị quan tâm cho tham gia các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ vui tươi, bổ ích".

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R’vê sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

Với đặc thù môi trường quân đội thì hạ sĩ quan, binh sĩ không được sử dụng thiết bị điện tử kết nối Internet, do vậy sách, báo là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của bộ đội. Đọc sách là cách tiếp nhận tri thức, hiểu thêm về truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước, qua đó giúp chiến sĩ trau dồi bản lĩnh chính trị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia R’vê, đóng quân nơi biên giới nên cấp ủy, chỉ huy đơn vị rất quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội. Theo đó, vào các buổi tối thứ 3, thứ 5 hằng tuần, đơn vị tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ hạn chế tập trung đông người, đơn vị đã chia nhỏ lực lượng, đan xen nhiều hoạt động trong phạm vi rộng, tuân thủ quy định 5K để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất thông qua hoạt động tăng gia sản xuất. Hiện nay, đơn vị có 20 con bò, 100 con heo, hăng trăm con gia cầm, vườn rau xanh đầy đủ các loại, đưa vào bữa ăn tăng thêm 3.000 đồng/người/ngày, duy trì quân số khỏe trên 98%...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc