Multimedia Đọc Báo in

Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

12:08, 15/12/2021

Sáng 15/12, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cùng các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cùng các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ.

Trước khi vào buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh cùng các đơn vị đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trong khuôn viên Công an tỉnh.

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tổ chức vui Xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, bình yên và hạnh phúc; tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác Công an trong năm 2022.  

Cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh tham dự Lễ ra quân.
Cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh tham dự Lễ ra quân.

Lực lượng công an các cấp tiếp tục làm tốt công tác nắm chắc tình hình, chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; kịp thời triển khai các biện pháp, đối pháp đấu tranh hiệu quả, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiềm giảm ít nhất 10% tội phạm hình sự so với thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tập trung trấn áp mạnh tội phạm băng nhóm, có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm cố ý gây thương tích; triệt xóa các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, các điểm trồng cây có chứa chất ma túy, các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp; tập trung điều tra, làm rõ các vụ án xảy ra trong đợt cao điểm, phấn đấu tỉ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; tăng cường tuyên truyền kết hợp tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí…

Thời gian ra quân thực hiện cao điểm từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/2/2022.

Các lực lượng của Công an tỉnh diễu hành qua ngã 6 Buôn Ma Thuột.
Các lực lượng của Công an tỉnh diễu hành biểu dương lực lượng.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đối với lực lượng Công an tỉnh, lãnh đạo đơn vị bám sát chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để diễn biến tình hình phức tạp; chủ động nắm chắc, đánh giá, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình để tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; rà soát, xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình, mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật thường nổi lên vào dịp Tết.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài, quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; thực hiện hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, kịp thời phát hiện, đấu tranh với hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, gần dân, sâu sát cơ sở, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân…

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng; tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường TP. Buôn Ma Thuột kêu gọi quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng đợt cao điểm.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.