Multimedia Đọc Báo in

Năm 2022, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao

17:38, 14/12/2021

Ngày 14/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS - QP) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị và Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5.

1
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 kéo dài, ảnh hưởng đến nhiệm vụ QS - QP, nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu kịp thời, hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ. Trong đó, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 trong công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh; bảo đảm tổ chức biên chế cho các lực lượng; thường xuyên nắm chắc tình hình nội địa và ngoại biên, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và cấp huyện; tuyển chọn công dân đạt chỉ tiêu; bảo đảm lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất hậu cần và kỹ thuật cho mọi nhiệm vụ.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 419 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện giúp nhân dân khắc phục thiên tai; tìm kiếm, quy tập 31 hài cốt liệt sĩ; trao 7 nhà tình nghĩa; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo trong các dịp lễ, Tết với số tiền hàng tỉ đồng...

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tập trung, dân quân tự vệ, phương tiện và vật chất hậu cần bảo đảm cho 3 Bệnh viện dã chiến và 6 khu cách ly tập trung; tăng cường lực lượng cho bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị khẳng định, trong năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu kịp thời, toàn diện nhiệm vụ QS - QP giúp địa phương xác định tốt các mặt công tác trọng yếu; tập trung giữ ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; quy hoạch tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ; luôn chủ động bám sát cơ sở, triển khai sâu rộng các hoạt động, tham gia giúp dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ QS - QP; nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng chính trị nòng cốt, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Diệm Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.