Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra 

17:13, 14/12/2021

Ngày 14/12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ  năm 2022.

Năm 2021, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ công tác biên phòng; các chỉ tiêu trong năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình nội, ngoại biên, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức hơn 5.100 tổ với hơn 32.700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, quản lý, bảo vệ biên giới; duy trì thường xuyên 9 chốt cố định kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Tiến hành đăng ký 17.123 lượt người và 12.655 phương tiện các loại ra vào khu vực biên giới. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, BĐBP tỉnh đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ và xử lý 18 vụ với 57 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật (giảm 17 vụ với 4 đối tượng so với năm 2020).

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên; các cấp ủy đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, công tác phát triển đảng viên và nghiệp vụ xây dựng Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm đúng mức; năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp được phát huy…

Năm 2022, Đảng ủy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham  mưu cho cấp trên xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra trên biên giới; tham mưu, giải quyết các tồn đọng trong phân giới cắm mốc trên đoạn biên giới của tỉnh; duy trì hiệu quả công tác đối ngoại và hoạt động phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch bệnh…

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.