Multimedia Đọc Báo in

Công an các địa phương ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán

17:08, 15/12/2021

Sáng 15/12, Công an TP. Buôn Ma Thuột và Công an các huyện: Krông Bông, Krông Búk, Ea Kar đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/2/2022, tập trung vào các nội dung: đẩy mạnh phòng ngừa, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn; kiềm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để người dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc; đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông; chấp hành nghiêm túc công tác trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, chế độ thông tin, các quy định và quy trình công tác.

Công an TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục tăng cường các biện pháp nắm tình hình, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng bất mãn, chống đối chính trị; triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, không để bị động bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật thường nổi lên vào cuối năm và dịp lễ, Tết; kịp thời phát hiện, đấu tranh với hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và đốt pháo nổ trái phép, hạn chế tối đa tình trạng đốt pháp nổ trong dịp Tết Nguyên đán…

Các lực lượng Công an thành phố Buôn Ma Thuột tham gia lễ ra quân
Các lực lượng Công an thành phố Buôn Ma Thuột tham gia lễ ra quân. Ảnh: Hồng Chuyên 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột nhấn mạnh, thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2022, các thế lực thù địch, phản động sẽ tăng cường các hoạt động chống phá; các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp hơn; tình hình trật tự an toàn giao thông, cháy nổ, trật tự công cộng sẽ phát sinh nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết. 

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột có thời điểm phát sinh những vấn đề phức tạp. Hoạt động của các loại tội phạm với phương thức, thủ đoạn manh động, tinh vi hơn. Riêng năm 2021, toàn thành phố xảy ra 274 vụ phạm pháp ma túy; vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường phát hiện xử lý nhiều hơn. Công an thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vừa góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

*Công an huyện Krông Bông phấn đấu trong đợt cao điểm giảm 10% số vụ phạm pháp hình sự, giảm 10% số vụ tai nạn giao thông so với cùng kỳ; phấn đấu duy trì năm thứ 3 liên tiếp huyện không có tiếng pháo trong dịp Tết; tạo môi trường lành mạnh cho nhân dân trên địa bàn vui Xuân, đón Tết bình yên; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội tại địa phương, là bước mở đầu cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2022 của lực lượng Công an huyện Krông Bông.

Công an huyện K rông Bông diễn hành ttreen một số trục đường chính. Ảnh: Hoàng Lâm
Các lực lượng Công an huyện Krông Bông diễu hành trên một số trục đường chính. Ảnh: Hoàng Lâm

Tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an huyện đã phát lệnh, giao nhiệm vụ cho các lực lượng trong đợt cao điểm. Đồng thời đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân tích cực phối hợp cùng lực lượng Công an huyện tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo kế hoạch đề ra, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu băng nhóm, xã hội đen.

*Công an huyện Krông Búk quyết tâm trong đợt cao điểm tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội cố ý gây thương tích, tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đánh bạc…, với các chỉ tiêu cụ thể. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 85% trở lên, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên; kiềm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tham mưu, giải quyết tốt các vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để diễn biến phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự…

Lãnh đạo Công an huyện Krông Búk động viên cán bộ, chiến sĩ trước giờ ra quân. Ảnh: Hoàng Ân 

Sau lệnh phát động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trên địa bàn huyện, lực lượng Công an huyện đã diễu hành, tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường liên xã Cư Pơng, Ea Ngai, Pơng Đrang…

* Công an huyện Ea Kar sẽ tăng cường các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, ma túy và các tệ nạn xã hội; tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhất là nhu yếu phẩm phục vụ Tết; hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ; đốt pháo; vi phạm trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy và các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm…

werwer
Lực lượng Công an huyện Ea Kar tham dự buổi Lễ ra quân.

Ngay sau buổi lễ ra quân, lực lượng công an huyện đã tổ chức đoàn diễu hành tại các trục đường chính trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền, kêu gọi quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn dịp tết Nguyên đán.

Hồng Chuyên - Hoàng Ân - Hoàng Lâm - Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.