Multimedia Đọc Báo in

Nữ chiến sĩ an ninh trẻ nhiệt huyết

08:18, 28/11/2021

Mới về công tác tại Công an huyện Buôn Đôn được 3 năm nhưng Trung úy Trần Thị Thu, cán bộ Đội An ninh, luôn được lãnh đạo và đồng đội quý mến bởi lối làm việc chăm chỉ, gọn gàng, nhanh nhẹn, khiêm tốn.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, nữ cán bộ trẻ này còn luôn nhiệt tình với công tác đoàn thể. Là Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện, chị luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đoàn, hội. Hai năm qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều hoạt động cần tập trung đông người không thể thực hiện được. Để thích ứng với tình hình này, chị Thu và đồng sự đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên, hội viên trên không gian mạng thông qua trang Zalo của Công an huyện, các đội và công an các xã, Facebook của Đoàn.

Trung úy Trần Thị Thu tham gia hiến máu nhân đạo giúp hai cháu bé cần tiếp máu gấp.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; lắp đặt đèn đường tại buôn kết nghĩa Knia 1, xã Ea Bar; giúp đỡ 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong huyện với số tiền gần 22 triệu đồng; hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt; tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản khó khăn về đầu ra; loại bỏ các biển quảng cáo cho vay nặng lãi dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện…

Đặc biệt, các hoạt động hiến máu cứu người được cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn tham gia tích cực, là hoạt động rất ý nghĩa trong thời điểm nguồn máu cấp cứu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ phát động của Trung úy Thu, chỉ trong mấy tháng gần đây, đã có gần 20 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn tham gia hiến máu, góp phần giúp đỡ 10 bệnh nhân qua cơn nguy khó.

Trung úy Trần Thị Thu (giữa) thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại một khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Trung úy Trần Thị Thu và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện còn triển khai nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch COVID-19, như: thực hiện các video clip tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, cán bộ hội viên tham gia ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống dịch COVID-19; vận động, quyên góp hơn 500 kính chắn giọt bắn, 700 kg rau tươi cùng nhiều lương thực, thực phẩm, vật tư y tế hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch và người dân các khu cách ly, phong tỏa. Tổng giá trị huy động cho các hoạt động phong trào năm 2021 của Công an huyện Buôn Đôn ước tính gần 150 triệu đồng.

Trọng Tính


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.