Multimedia Đọc Báo in

Tặng nhà và tiền mặt cho cựu chiến binh TP. Buôn Ma Thuột có hoàn cảnh khó khăn

21:32, 01/10/2021

Chiều 1-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Buôn Ma Thuột tổ chức lễ trao tặng nhà Nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB Y Nũm Ktul (buôn Ky, phường Thành Nhất).

Căn nhà được khởi công xây dựng từ 31-5 đến 10-8, có diện tích 75m2, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa có tổng trị giá 125 triệu đồng, trong đó, cán bộ, hội viên CCB thành phố đóng góp hỗ trợ 50 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội CCB thành phố trao quyết định tặng nhà cho vợ chồng CCB Y Mũn Ktul
Lãnh đạo Hội CCB thành phố trao quyết định tặng nhà cho vợ chồng CCB Y Nũm Ktul.

Gia đình CCB Y Mũn Ktul có hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng thường xuyên đau ốm, suy giảm khả năng lao động, sinh sống trong căn nhà gỗ dột nát, xuống cấp.

Dịp này, đại diện chính quyền địa phương các cấp, Hội Người cao tuổi phường, Hội CCB chi hội 1 cũng đã tặng thêm các vật dụng sinh hoạt mừng nhà mới cho gia đình.

Các cấp Hội CCB thành phố đến thăm, tặng quà hội viên Võ Văn Thương (ở giữa)
Các cấp Hội CCB thành phố đến thăm, tặng quà hội viên Võ Văn Thương (ở giữa)

Trong ngày, Hội CCB thành phố đã xuống thăm, động viên, trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình hội viên Võ Văn Thương (83 tuổi, ở tổ dân phố 6, phường Thành Nhất). Ông là thương binh hạng 4/4, có 2 người con bị nhiễm chất độc da cam; vợ ông 79 tuổi đang ốm nặng, phải nằm một chỗ; khiến cuộc sống gia đình chồng chất khó khăn. Trước đó nhằm hỗ trợ gia đình, Hội CCB phường cũng đã vận động, quyên góp tặng tiền mặt và nhu yếu phẩm nhằm động viên gia đình ông Thương vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.