Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 

18:26, 01/10/2021

Ngày 30-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể; cùng 138 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn huyện.

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Huyện Lắk có 13.983 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, trong đó hội viên phụ nữ là 9.642 chị (chiếm 69% tổng số phụ nữ). Trong nhiệm kỳ vừa qua, phụ nữ trên địa bàn huyện đã phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất và công tác, đóng góp lớn vào thành tựu đổi mới và phát triển của huyện. Trong cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã có 6.913 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí (đạt tỷ lệ 71,7%); đã thành lập và duy trì 26 nhóm tiết kiệm (nâng tổng số đến nay là 62 nhóm), với số tiền tiết kiệm trên 350 triệu đồng; vận động hội viên, phụ nữ đóng góp hàng ngàn ngày công lao động và hiến 3.380 m2 đất để làm đường giao thông liên thôn; ủng hộ phụ nữ yếu thế, lực lượng tuyến đầu chống dịch bạch hầu và COVID-19 bằng nhiều hình thức với tổng giá trị gần 225 triệu đồng; quản lý nguồn vốn ủy thác với tổng dư nợ hơn 131 tỷ đồng; phối hợp giúp được 980 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo (đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra); tiếp tục duy trì 32 hũ gạo tình thương và 23 mô hình nuôi heo đất tiết kiệm với số tiền hơn 310 triệu đồng; toàn huyện có 4.938 lượt nữ công nhân viên chức, người lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"... 

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh (bên phải) trao Bằng khen tặng chị Lê Thị Tươi.
Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh (bên phải) trao Bằng khen tặng chị Lê Thị Tươi (Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 3, thị trấn Liên Sơn) 

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN huyện đặt mục tiêu hằng năm, mỗi cơ sở Hội giúp 2 - 5 hộ phụ nữ thoát nghèo và 4 - 6 hộ thoát cận nghèo; vận động, hỗ trợ ít nhất 5 - 7 hộ gia đình đạt tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch" bền vững; mỗi cơ sở có ít nhất 70% lượt hội viên, phụ nữ được tiếp cận thông tin, kiến thức qua hình thức trực tuyến của các cấp Hội. Đến cuối nhiệm kỳ, có 80% trở lên phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được các cấp hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; Hội LHPN huyện đề xuất thành công ít nhất 1 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ và công tác hội; 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác hội... 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 16 người; chị Nguyễn Thị Bích tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện Lắk khóa XVI.

 
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng Bằng khen cho chị Lê Thị Tươi (Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 3, thị trấn Liên Sơn) vì đạt danh hiệu “Cán bộ cơ sở giỏi nhiệm kỳ 2016 - 2021; UBND huyện Lắk cũng tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bảo Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.