Hằng ngày, khi đường phố còn chưa đông người, những công nhân chăm sóc cây xanh của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên đã bắt đầu công việc. Từ tưới nước, cắt tỉa, đến chăm sóc từng bồn hoa, thảm cỏ, công việc âm thầm của họ góp phần giữ cho đô thị luôn xanh, sạch, tạo cảnh quan và môi trường sống tốt hơn cho người dân.
Chăm chút từng mảng xanh
Theo kế hoạch, thời gian làm việc của công nhân chăm sóc cây xanh bắt đầu từ 6 giờ 45 phút đến 11 giờ 15 phút vào buổi sáng và từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ vào buổi chiều. Tùy từng khu vực, công việc được tổ chức phù hợp với đặc điểm của hệ thống cây xanh.
![]() |
| Công nhân chăm sóc cây xanh trên dải phân cách tuyến đường Hùng Vương, đoạn qua phường Phú Yên. |
Tại các đảo giao thông, bồn hoa, vỉa hè, công viên, khu vực Núi Nhạn và các tuyến đường, công nhân thường xuyên theo dõi tình trạng cây để tưới nước, phát cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh. Riêng việc tưới nước được thực hiện khoảng 180 lần/năm, bình quân 15 lần/tháng và có thể điều chỉnh tùy điều kiện thời tiết nhằm bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển tốt.
Ở các công viên, ngoài chăm sóc thảm cỏ và bồn hoa, công nhân còn duy trì cây lá màu, cây hàng rào, đường viền, cây cảnh tạo hình, cây có hoa và các loại cây bóng mát.
Công việc này diễn ra thường xuyên, phụ thuộc vào mùa sinh trưởng của cây và điều kiện thời tiết. Người lao động phải liên tục kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh. Tại khu vực Núi Nhạn, ngoài tưới nước và chăm sóc cây xanh, lực lượng công nhân còn thực hiện phát dọn thực bì.
![]() |
| Công nhân dùng máy cắt cỏ tạo viền trên dải phân cách, góp phần giữ cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp. |
Anh Võ Văn Tú, Đội trưởng Đội cây xanh cho biết, công việc chăm sóc cây xanh đòi hỏi người lao động phải có trách nhiệm và sự tỉ mỉ, bởi mỗi tuyến đường, mỗi khu vực có đặc điểm cây trồng và điều kiện sinh trưởng khác nhau.
“Anh em trong đội thường xuyên kiểm tra từng khu vực, nắm tình trạng cây để có phương án chăm sóc phù hợp. Công việc tuy vất vả nhưng khi thấy những hàng cây xanh tốt, đường phố sạch đẹp, người dân có thêm không gian xanh thì đó là niềm vui của chúng tôi”, anh Tú chia sẻ.
Tạo cảnh quan đô thị
Không dừng lại ở việc duy trì hệ thống cây xanh hiện hữu, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên còn tham gia cùng địa phương trong định hướng xây dựng cảnh quan đô thị theo hướng đồng bộ.
Một trong những hướng được chú trọng là mô hình “mỗi tuyến đường một loại cây” tại các phường Tuy Hòa, Phú Yên... Việc lựa chọn, bố trí cây xanh phù hợp theo từng tuyến đường góp phần tạo sự thống nhất về cảnh quan, đồng thời từng bước hình thành những tuyến phố có đặc trưng riêng.
![]() |
| Một vườn ươm, sản xuất cây giống của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên. |
Với kinh nghiệm trong sản xuất, trồng, chăm sóc và duy trì cây xanh, công ty tham gia từ khâu sản xuất, cung cấp cây giống, trồng cây đến chăm sóc, duy trì sau khi đưa vào sử dụng. Đây cũng là sự chuyển hướng từ tư duy chỉ chăm sóc cây xanh sang chủ động tham gia tổ chức, kiến tạo không gian xanh đô thị.
Công ty hiện thực hiện sản xuất cây giống, cung cấp cây bóng mát, cây hoa, cây cảnh cho thị trường; có hai cửa hàng kinh doanh cây hoa kiểng và hai vườn giâm ươm, sản xuất cây giống. Bên cạnh đó, đơn vị còn thi công, bảo dưỡng các công trình cảnh quan cây xanh và thực hiện các công trình trang trí tết, điểm check-in, đường hoa tại Tuy Hòa và các địa phương.
Theo đó, cây xanh không chỉ được nhìn nhận như một thành phần cảnh quan mà còn trở thành yếu tố góp phần tạo bản sắc cho từng khu vực đô thị. Những tuyến đường được tổ chức cây trồng phù hợp sẽ tạo sự đồng bộ, thuận lợi hơn trong chăm sóc, đồng thời hình thành những không gian xanh gần gũi với người dân.
![]() |
| Một công trình đường hoa xuân do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên thi công và chăm sóc, được người dân và du khách đánh giá cao. |
Ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên cho biết, công tác chăm sóc, duy trì cây xanh, bồn hoa, công viên được công ty thực hiện thường xuyên, đòi hỏi sự chủ động và trách nhiệm của đội ngũ người lao động. Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, công ty còn tham gia thi công, trang trí các công trình đường hoa xuân, điểm check-in, góp phần tạo không gian sinh động, phục vụ người dân và du khách trong những dịp lễ, Tết.
“Những công trình sau khi hoàn thành được lãnh đạo địa phương, người dân và du khách đánh giá cao, qua đó tạo thêm động lực để công ty tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp”, ông Hoàng chia sẻ.
Từ những công việc âm thầm mỗi ngày, những người công nhân cây xanh đang góp phần tạo nên diện mạo đô thị xanh hơn. Với doanh nghiệp, việc tham gia từ chăm sóc, duy trì đến tổ chức không gian cây xanh cũng mở ra cách làm mới, hướng đến một hệ thống cây xanh được quản lý bài bản, đồng bộ và bền vững hơn.
Như Thanh




