2 năm qua, anh H’Ving Y Phốt (người dân buôn Ly, xã Sông Hinh) luôn là cánh tay hỗ trợ đắc lực của lực lượng quản lý bảo vệ rừng tại địa phương. Không chỉ tích cực tham gia tuần tra, bảo vệ rừng, anh còn tuyên truyền, vận động người dân không phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy.
Mỗi khi nhận được thông báo từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh về việc tuần tra, kiểm tra rừng già ở Hòn Đen, Suối Tre, anh H’Ving Y Phốt đều cùng vợ chu toàn công việc gia đình rồi cùng lực lượng tham gia giữ những cánh rừng tự nhiên ở thượng nguồn.
![]() |
| Anh H'Ving Y Phốt (thứ năm từ phải sang) cùng lực lượng quản lý bảo vệ rừng bàn phương án tuần tra các tiểu khu tại xã Sông Hinh. |
Mỗi chuyến đi, H’Ving Y Phốt cẩn thận ghi chép khu vực có cây quý, xác định điểm có nguy cơ xâm hại rừng... báo cáo Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, góp phần xử lý dứt điểm các vụ việc, ngăn chặn tình trạng phá rừng.
Trong những chuyến tuần tra kéo dài, có khi H’Ving Y Phốt ngủ lại trong rừng sâu. Có khi gặp những người đi rừng ở các vùng khác đến tìm mật, đốt đác, anh kiên trì tuyên truyền, khuyên nhủ họ tuân thủ Luật Lâm nghiệp, tuyệt đối không phá rừng, xâm hại môi trường tự nhiên.
Với H’Ving Y Phốt, giữ rừng không chỉ là việc phối hợp với nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, mà tự xem đó là trách nhiệm của mình. Anh chia sẻ: “Nhìn cảnh người dân vùng đồng bằng bị nước cuốn trôi, trong đó có một phần nguyên nhân là phá rừng, tôi thấy mình phải có trách nhiệm chung tay bảo vệ rừng ở khu vực Suối Tre, Hòn Đen để giữ nước, giữ môi trường sinh thái, hạn chế thiên tai. Tôi cũng thường xuyên nói với người dân trong làng không chặt cây lấy gỗ nữa để gìn giữ ngôi nhà thiên nhiên cho chính mình”.
H’Ving Y Phốt là một trong 186 hộ gia đình đang phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh thực hiện chương trình giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 58/2024/NĐ-CP với diện tích 4.800 ha. Đến nay, chương trình cho thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, đồng thời nâng cao nhận thức người dân về gìn giữ rừng thượng nguồn, góp phần tạo môi trường sống cho nhiều loại động vật quý hiếm.
![]() |
| Anh H’Ving Y Phốt cùng lực lượng quản lý, bảo vệ rừng tuần tra, kiểm tra rừng tự nhiên khu vực Hòn Đen, xã Sông Hinh. |
Ông Đặng Việt Bắc, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, cho biết: “H’Ving Y Phốt là một trong những hộ dân nhiệt huyết trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Mỗi khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tình huống phức tạp, anh đều kịp thời thông báo để đơn vị chủ động xử lý. Bên cạnh đó, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân không chặt cây lấy gỗ, sống dựa vào khai thác rừng, cùng chung tay giữ gìn môi trường tự nhiên vùng thượng nguồn Sông Hinh”.
Hiện gia đình anh H’Ving Y Phốt có 5 ha cây công nghiệp và đàn bò sinh trưởng tốt, tạo nguồn thu nhập ổn định. Nhờ đó, anh có điều kiện dành thời gian cùng lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng.
Với sự giúp sức của những người dân như anh H’Ving Y Phốt, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng hay cháy rừng thiệt hại lớn trên diện tích lâm phần do đơn vị quản lý.
Nhật Huy


