Xã Pơng Drang ổn định hoạt động sau sắp xếp thôn, buôn

Xã Pơng Drang đã hoàn thành việc sắp xếp từ 24 thôn xuống còn 12 thôn và khẩn trương kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự, sớm ổn định hoạt động của các thôn mới theo đúng chủ trương của Trung ương và địa phương.

Việc sáp nhập thôn nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân xã Pơng Drang. Toàn xã có 6.214/6.792 hộ dân tham gia góp ý, đạt 91,49%, trong đó 6.184 hộ thống nhất, đạt 99,52%. Trong quá trình tinh gọn bộ máy, cấp ủy, chính quyền xã bảo đảm gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng. Theo đó, các thôn có quy mô nhỏ được sáp nhập và đặt tên theo số thứ tự từ thôn 1 đến thôn 8; riêng 4 thôn Cư Blang, Ea Tút, Ea Nur, Tâng Mai giữ nguyên tên gọi nhằm bảo tồn những địa danh gắn với lịch sử, văn hóa và bản sắc của địa phương.

Lãnh đạo xã Pơng Drang tặng hoa chúc mừng cán bộ các thôn mới.
Lãnh đạo xã Pơng Drang tặng hoa chúc mừng cán bộ các thôn mới.

Anh Y Yôn Mlô, người dân thôn Cư Blang chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi sau sáp nhập vẫn giữ được tên Cư Blang cho thôn mới. Đây là địa danh gắn với bến nước truyền thống và nhiều giá trị văn hóa của cộng đồng. Điều đáng quý là khi lấy ý kiến, chính quyền đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con”. Cùng chung niềm vui đó, bà H'Yim Niê, người dân thôn Ea Nur cho hay, bà con đồng tình, tin tưởng vào chủ trương sắp xếp thôn của Nhà nước. Người dân tiếp tục đoàn kết, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế để thôn ngày càng phát triển.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xã Pơng Drang đã kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các thôn mới. Việc lựa chọn cán bộ được thực hiện trên cơ sở phát huy phẩm chất, uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm. Ưu tiên những người am hiểu địa bàn, có kỹ năng vận động quần chúng, ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, đội ngũ cán bộ thôn có độ tuổi từ 30 - 45 chiếm 63%, một số chức danh có trình độ đại học, cao đẳng.

Cán bộ thôn Cư Blang (bìa trái) vận động người dân gìn giữ bến nước truyền thống. 
Cán bộ thôn Cư Blang (bìa trái) vận động người dân gìn giữ bến nước truyền thống. 

Nhận nhiệm vụ từ cấp ủy và chính quyền xã, cán bộ các thôn mới đã nhanh chóng tiếp quản công việc, hồ sơ, rà soát dân cư và bám sát địa bàn để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Ông Y Tum Niê, Trưởng thôn Cư Blang cho biết, sau sáp nhập, địa bàn rộng, hộ dân đông nên khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Cán bộ thôn phải thường xuyên gặp gỡ người dân nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đồng thời từng bước đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Sau sắp xếp, UBND xã đề nghị các cơ quan, đoàn thể và người dân bắt đầu sử dụng tên gọi mới trong mọi hồ sơ, văn bản và giao dịch hành chính. Theo quy định, các loại giấy tờ tùy thân đã được cấp trước khi sắp xếp thôn vẫn tiếp tục sử dụng bình thường đến khi hết thời hạn hoặc khi công dân có nhu cầu cấp đổi. Thông tin về địa giới hành chính theo địa chỉ cũ vẫn có giá trị, bảo đảm không làm phát sinh khó khăn, phiền hà cho nhân dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Pơng Drang Phan Hoàng Lâm, nhiệm vụ trọng tâm của xã hiện nay là nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các thôn mới và xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thời gian tới, xã sẽ tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thôn sau sắp xếp; tăng cường bám cơ sở, giải quyết những vấn đề phát sinh, đồng thời phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Như Quỳnh

Ý kiến của bạn