Rừng tự nhiên khu vực Tây Hòa đang hồi sinh rõ nét. Kết quả này có được từ sự kiên trì trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là chiến lược tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
Hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa đang quản lý khoảng 26.700 ha rừng tự nhiên. Toàn đơn vị chỉ có hơn 31 cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng rộng lớn. Với lực lượng mỏng, bài toán đặt ra là làm thế nào để ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy.
Sau nhiều năm, đơn vị xác định công tác tuyên truyền, tác động trực tiếp vào nhận thức của người dân vùng đệm là giải pháp bền vững nhất. Nhờ đó, 3 năm qua, lâm phần do đơn vị quản lý không xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng. Đây là một trong những cơ sở để các chuyên gia ghi nhận rừng tự nhiên ở khu vực Tây Hòa đang hồi sinh tích cực.
![]() |
| Nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa vận động người dân không khai thác rừng. |
Đáng chú ý, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa phối hợp với Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn thiên nhiên (CTNC) tổ chức chương trình nâng cao nhận thức bảo tồn động vật hoang dã tại Trường THCS Đồng Khởi (xã Hòa Thịnh), Trường THCS Tây Sơn (xã Hòa Mỹ) và Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã Sơn Thành).
Thông qua các hình thức trực quan, trò chơi, câu hỏi tìm hiểu về rừng tự nhiên, động vật hoang dã, các loài quý hiếm, chương trình đã tạo sự hứng thú, giúp học sinh hiểu rõ hơn giá trị của môi trường và đa dạng sinh học. Từ đó, các em hình thành ý thức, trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ các giá trị thiên nhiên của quê hương. Em Nguyễn Tường Vi, học sinh Trường THCS Đinh Tiên Hoàng cho biết: “Thông qua chương trình, em thấy quê mình đang sở hữu những vốn quý của tự nhiên mà không phải nơi nào cũng có. Đó là những loài cây có giá trị khoa học, nhiều loài động vật quý hiếm trong Sách Đỏ. Em cảm thấy mình phải có trách nhiệm giữ gìn những tài sản đó”.
![]() |
| Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã và rừng tự nhiên cho học sinh. |
Không chỉ tuyên truyền trong trường học, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa còn cùng các chuyên gia đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp gỡ từng hộ dân vận động, giải thích ý nghĩa của việc giữ rừng. Đặc biệt, đơn vị chú trọng gặp gỡ những người mưu sinh bằng nghề khai thác rừng, kiên trì thuyết phục họ từ bỏ sinh kế dựa vào tài nguyên rừng.
Nhờ vậy, ý thức bảo vệ rừng dần lan tỏa trong cộng đồng. Ngày càng có nhiều hộ dân nói không với việc khai thác rừng trái phép, đồng thời tham gia bảo vệ rừng. Những chuyển biến trong nhận thức đang góp phần giúp những cánh rừng tự nhiên ở Tây Hòa hồi sinh từng ngày.
Ông Đặng Ngọc Sang (xã Hòa Mỹ) nói: “Khi được cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa vận động, giải thích ý nghĩa của việc giữ rừng, cùng với những tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, tôi đã thay đổi nhận thức, không còn sống dựa vào rừng. Thay vào đó, tôi tích cực tham gia giữ rừng và vận động nhiều người cùng thay đổi, chung tay bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau”.
Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền là yếu tố then chốt trong quản lý, bảo vệ rừng. Bằng nhiều hình thức phong phú, gần gũi và sự chân thành, chúng tôi từng bước giúp người dân hiểu rõ giá trị của rừng, từ đó thay đổi nhận thức. Đặc biệt, đơn vị xây dựng sự gắn kết trách nhiệm giữa cộng đồng, chính quyền địa phương và người dân vùng đệm trong công tác giữ rừng. Đây sẽ là nền tảng để công tác quản lý, bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới".
Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa Đào Ngọc Dũng.
Nhật Huy


