Kết nối những tấm lòng, gieo mầm yêu thương

Vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phát động Tháng Nhân đạo tại phường Thành Nhất. Hàng trăm suất quà đã được các đơn vị, nhà hảo tâm trao tặng cho bà con, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cầm phần quà do các nhà hảo tâm trao, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt bà H Bưit Byă (buôn Ky, phường Thành Nhất). Bà H Bưit xúc động nói: "Đây là lần đầu tiên được nhận quà nhân đạo, tôi cảm thấy rất vui. Tuổi cao sức yếu, chỉ mong sao còn đủ sức khỏe, minh mẫn để không làm phiền con cháu".

Còn bà Hà Thị Bích Thuận (tổ dân phố 2, phường Thành Nhất) đi lại khó khăn do bị tai nạn giao thông mấy năm trước. Nhận những món quà  do các đơn vị hỗ trợ tại “Gian hàng chợ Nhân đạo”, bà Thuận xúc động: “Từng món quà là những vật dụng thiết yếu hằng ngày như dầu ăn, mắm, đường… không chỉ giúp tôi vơi bớt nỗi nhọc nhằn mà còn tiếp thêm động lực để yên tâm lao động, ổn định cuộc sống”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà tặng  bà con phường Thành Nhất.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà tặng  bà con phường Thành Nhất.

Cùng chung niềm vui trong Tháng Nhân đạo năm nay, bà Nguyễn Thị Hường (tổ dân phố 3, phường Thành Nhất) cũng được Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ sinh kế để có thêm nguồn đầu tư kinh tế hộ gia đình. Là một trong 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ tại lễ phát động Tháng Nhân đạo, món quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, tiếp thêm động lực để bà Hường nỗ lực vươn lên.

Theo ông Nguyễn Hữu Luật, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, hoạt động của Tháng Nhân đạo diễn ra tại phường Thành Nhất không chỉ góp phần trợ giúp trực tiếp người dân mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, khơi dậy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng với tinh thần “tương thân tương ái”. Thông qua hoạt động này, Hội Chữ thập đỏ phường tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và triển khai các công trình nhân đạo tại địa phương trong thời gian đến.

 

Tháng Nhân đạo năm 2026, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk phấn đấu vận động đạt 8 tỷ đồng để triển khai các hoạt động; vận động hỗ trợ sinh kế bền vững cho 510 hộ hưởng lợi, với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng; tổ chức “Ngày hội nhân ái” tại 100% xã, phường; mỗi cấp hội khởi công tối thiểu 1 công trình, phần việc nhân đạo, trị giá từ 80 triệu đồng/công trình, phần việc…

Lan tỏa tinh thần sẻ chia, dịp này, các đơn vị, tổ chức trong tỉnh cũng đồng hành với Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, Công ty Honda Ôtô Đắk Lắk - Buôn Ma Thuột, Công ty Cổ phần Mía đường 333, Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên, Câu lạc bộ Thư pháp Việt… Sự chung tay của doanh nghiệp không chỉ giúp các hộ dân sớm có điều kiện ổn định cuộc sống mà còn góp phần nhân lên những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Hữu Sửu, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết, Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa của công tác nhân đạo mà còn là lời hiệu triệu toàn xã hội tiếp tục chung tay vì cộng đồng.

“Chúng tôi luôn quan niệm hỗ trợ nhân đạo phải hướng tới giúp người dân tự đứng vững. Vì vậy, các chương trình hỗ trợ sinh kế đều được khảo sát kỹ, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện từng hộ để tạo hiệu quả bền vững. Chúng tôi trân trọng từng sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, bởi tất cả đều góp phần làm nên sức mạnh cộng đồng. Đáng mừng là phong trào nhân đạo ngày càng nhận được sự hưởng ứng tích cực của xã hội”, ông Sửu nói.

Từ những việc làm thiết thực, tinh thần nhân ái được bồi đắp, lan tỏa. Riêng tại Đắk Lắk, thông qua hoạt động của Tháng Nhân đạo, sau 8 năm đã vận động được trên 52,6 tỷ đồng. Qua đó hỗ trợ hàng chục nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Kim Chi

Ý kiến của bạn