Multimedia Đọc Báo in

Các tỉnh, thành phố phía Nam cần hơn 140.000 lao động

11:10, 08/12/2021

Sở Lao động - Thương binh và xã hội cho biết, từ ngày 1/4 - 31/10, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận khoảng 150.000 người dân từ các địa phương trở về tỉnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó có 138.440 người trong độ tuổi lao động. Trong đó, có hơn 57.000 lao động trở về từ tỉnh Bình Dương, gần 35.000 lao động trở về từ TP. Chí Minh và tỉnh Đồng Nai là 33.000 người. 

1
Người lao động từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương. (Ảnh minh hoạ)

Theo đánh giá của UBND tỉnh, số lao động đăng ký trở lại làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần còn hạn chế vì hiện nay, tỉnh đang vào mùa vụ thu hoạch cà phê nên người lao động ở lại làm và ăn Tết với gia đình. Mặt khác, người lao động còn e ngại dịch bệnh, không an tâm vì các trường ở các tỉnh, thành phía Nam chưa dạy học trực tiếp.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp, thống kê nhu cầu việc làm của người lao động trở về địa phương; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách của các doanh nghiệp, địa phương phía Nam để người dân biết; xây dựng chương trình, ký kết thỏa thuận hợp tác thông tin, tuyển dụng lao động… Đồng thời đề xuất Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo để có chính sách đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động, kêu gọi các doanh nghiệp có chính sách ưu đãi tốt để tuyển dụng người lao động địa phương.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.