Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Mỗi năm, lượng phụ phẩm từ nông nghiệp rất lớn, nếu được xử lý đúng cách, đây sẽ là nguồn nguyên liệu quan trọng để sản xuất phân hữu cơ, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và tiết kiệm chi phí sản xuất.
Tại các buôn làng dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk ngày càng xuất hiện nhiều người có uy tín làm kinh tế giỏi. Nhờ làm kinh tế giỏi, họ không chỉ củng cố uy tín của mình mà còn là tấm gương sáng để bà con học tập, noi theo.
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 2/7 Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng.
Tiếng cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn, những điệu múa truyền thống rộn ràng trong sắc màu lễ hội, cùng nụ cười hiếu khách của người dân buôn làng... Đó không chỉ là nét đẹp văn hóa lâu đời của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, mà đang trở thành nguồn lực quý giá để phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.
Ông Đặng Ngọc Sang ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk từng khai thác rừng để mưu sinh. Tuy nhiên, người đàn ông sinh năm 1975 này đã trở thành người giữ rừng tận tụy, tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng cùng nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
"Đắk Lắk Nghĩa tình" là sản phẩm media mới của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, ghi lại những nghĩa cử cao đẹp, kết nối yêu thương và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Trong hai ngày 26 và 27/6, tại Trung tâm Hội nghị PYTOPIA (phường Tuy Hòa), Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã diễn ra với quy mô lớn, quy tụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng hơn 1.000 doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Nhiều năm qua, từ một loại cây trồng thử nghiệm, hàng chục nông dân ở xã Ea Wer đã có nguồn thu nhập ổn định từ trồng chanh dây. Điều đặc biệt hơn là chanh dây đang từng bước trở thành sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương.