Multimedia Đọc Báo in

Bóng đá, bóng chuyền Đắk Lắk đặt mục tiêu thăng hạng trong năm 2023

08:24, 03/02/2023

Theo mục tiêu của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao đề ra năm 2023 có 2 bộ môn thuộc thể thao thành tích cao của Đắk Lắk là bóng đá và bóng chuyền nữ sẽ thăng hạng.

Tương tự, đội tuyển bóng chuyền nữ sau khi rớt xuống thi đấu tại giải hạng A cũng phải bắt đầu làm lại từ đầu, tham dự vòng bảng (dự kiến vào tháng 4/2023 tại Thái Nguyên) để giành suất vào Vòng chung kết do Đắk Lắk đăng cai diễn ra vào tháng 7/2023.

Các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk thi đấu ở mùa giải 2022. Ảnh minh họa
Các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk thi đấu ở mùa giải 2022. Ảnh minh họa

Đây là mục tiêu rất nặng nề, khó khăn cho cả 2 bộ môn hấp dẫn, có đông đảo cổ động viên nhất của Đắk Lắk. Để hoàn thành mục tiêu trên, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao khẩn trương bắt tay vào công tác chuyên môn, tuyển chọn, bổ sung vận động của cả 2 bộ môn, tổ chức tập luyện, sẵn sàng cho các giải đấu với kết quả tốt nhất.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.