Multimedia Đọc Báo in

Đầu năm du Xuân, xem đua thuyền truyền thống huyện Krông Ana

13:12, 28/01/2023

Sau 2 năm tạm hoãn do đại dịch COVID-19, sáng mùng 7 Tết Quý Mão 2023, tại Hồ Sen, thị trấn Buôn Trấp, Giải đua thuyền nam truyền thống huyện Krông Ana khởi tranh trở lại.

Theo chân những cư dân Quảng Nam kiên trung vào lập nghiệp tại huyện Krông Ana nhiều năm về trước, giải đua thuyền được người dân gốc Quảng gìn giữ, duy trì hằng năm, với ý nghĩa cầu mong sức khỏe, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà, người người có cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

Người dân Krông Ana tự hào vì mình vẫn luôn ý thức giữ gìn hoạt động ý nghĩa này ngày đầu xuân, nhắc nhớ về cội nguồn quê hương cũng như góp phần quảng bá, thu hút du khách thập phương đến xem, cổ vũ, kích cầu du lịch.

Năm nay, giải có 15 thuyền đua của 2 xã Quảng Điền và Bình Hòa

Tất cả du khách có mặt, theo dõi các tay chèo đua không kìm nén sự phấn khích, hò reo, cổ vũ các thuyền đua xé nước băng băng về đích, tạo nên một không khí đầu Xuân cực kỳ sôi động, tươi vui.

Phóng viên Báo Đắk Lắk đã ghi lại những hình ảnh ấn tượng tại giải:

Các thuyền tập kết chuẩn bị xuất phát.
Các thuyền tập kết chuẩn bị xuất phát.
c
Các thuyền đua xuất phát
Các thuyền đua giữa hồ nước mênh mông.
Các thuyền đua tranh tài.

 

về
Các tay chèo bứt phá về đích.
Khán giả đến khu vực Hồ Sen chật kín cổ vũ các thuyền đua.
Khán giả đến khu vực Hồ Sen chật kín để cổ vũ các thuyền đua.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.