Tư duy mới, cách làm mới trên đường đua tăng trưởng

Trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững, mục tiêu tăng trưởng hai con số của Đắk Lắk không đơn thuần là một chỉ tiêu kinh tế mà đó là mục tiêu chiến lược, là yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, đồng thời cũng là phép thử năng lực của cả hệ thống chính trị.

Chính vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, mỗi mắt xích trong hệ thống phải hành động cụ thể bằng nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả; từng nhiệm vụ phải được phân công cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu, có kiểm tra, giám sát thường xuyên và bảo đảm kết quả thực chất. Điều này cho thấy chuyển động đáng chú ý trong tư duy điều hành: lấy hiệu quả thực tế làm thước đo thay cho cách làm chung chung, báo cáo chung chung, trách nhiệm thuộc về… tập thể. Bởi muốn tăng trưởng hai con số thì trước hết bộ máy, cán bộ cũng phải vận hành bằng “tốc độ hai con số”.

Nhiều năm qua, Đắk Lắk vẫn chủ yếu tăng trưởng dựa vào nông nghiệp thô, khai thác lợi thế tự nhiên và mở rộng quy mô theo chiều rộng. Trong bối cảnh hiện tại, không gian phát triển mới buộc địa phương phải thay đổi từ phát triển theo tiềm năng sang phát triển bằng tổ chức nguồn lực và năng lực quản trị, từ diện rộng sang chuyên sâu vào các lĩnh vực thế mạnh, nâng cao giá trị gia tăng, xuất khẩu.

Hàng loạt động thái gần đây cho thấy tỉnh đang cố gắng mở các “đường băng” mới cho tăng trưởng. Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang từng bước hình thành trục kết nối chiến lược giữa đại ngàn và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk tiếp tục được nghiên cứu, rà soát phương án đầu tư để mở thêm không gian liên kết vùng. Sân bay Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa đang được các tập đoàn lớn nghiên cứu, xúc tiến mở thêm tuyến bay, tần suất bay. Song song đó, tỉnh cũng đang thúc đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài đã đến khảo sát, ký kết hợp tác. Những dự án điện gió, điện mặt trời, nông nghiệp công nghệ cao hay các trung tâm chế biến sâu cà phê đang mở ra kỳ vọng hình thành chuỗi giá trị mới thay cho xuất khẩu nguyên liệu thô.

Điều đáng nói là cách tiếp cận hiện nay đã khác. Nếu trước kia doanh nghiệp phải “xin gặp”, thì nay chính quyền chủ động tháo gỡ khó khăn, mở “luồng xanh” cho dự án, rút ngắn thủ tục và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

Tuy nhiên, tăng trưởng hai con số sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chỉ tạo ra những con số đẹp trên báo cáo. Điều Đắk Lắk cần hướng tới là sự phát triển bền vững, có chiều sâu hơn: công nghiệp chế biến thay cho xuất thô; kinh tế xanh thay cho khai thác tài nguyên; chuyển đổi số thay cho quản lý thủ công; liên kết “biển - rừng” thay cho tư duy phát triển cục bộ...

Đặc biệt, trong không gian phát triển mới hiện nay, Đắk Lắk có cơ hội hiếm có để kết nối thế mạnh cao nguyên với kinh tế duyên hải. Khi những tuyến cao tốc mở ra, khoảng cách từ đại ngàn đến biển không còn chỉ tính bằng cây số, mà bằng cơ hội đầu tư, dòng chảy hàng hóa và sức bật phát triển.

Cơ hội chỉ dành cho những địa phương biết đi nhanh hơn chính mình. Trong cuộc đua phát triển hôm nay, đi chậm đồng nghĩa với tụt lại phía sau. Vì thế, mục tiêu tăng trưởng hai con số của các địa phương nói chung, Đắk Lắk nói riêng, suy cho cùng, không chỉ là câu chuyện về GRDP, mà đó là khát vọng bước ra khỏi quán tính cũ để bước vào quỹ đạo phát triển mới - bằng tư duy mới, cách làm mới và trách nhiệm mới.

Trần Quới

Ý kiến của bạn