Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm

19:33, 12/07/2021
Ngày 12-7, UBND huyện Ea Súp tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021.
 
Theo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai toàn diện công tác quân sự, quốc phòng đúng kế hoạch, đạt kết quả toàn diện trên mọi mặt công tác.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị.

 
Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu tuyển chọn, giao công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; đón nhận 115 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chu đáo. Đơn vị phối hợp Đội K51 khảo sát, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ; tham mưu tổ chức truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ, bàn giao huyện Cư Mgar 1 hài cốt liệt sĩ. 
 
Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại; phối hợp tăng cường lực lượng cùng với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, ngăn chặn người vượt biên, xâm nhập trái phép. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm tốt; đơn vị dự trữ, đồng bộ vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu theo quy định, chủ động phòng chống dịch bệnh, tổ chức khám định kỳ cho 100% quân số, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe bình quân đạt 98,7% trở lên...
 
6 tháng cuối năm, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021; thực hiện tốt công tác phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu gắn với phòng chống dịch COVID-19; phối hợp tốt với các đồn biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn khi có tình huống xảy ra…
 
Quỳnh Anh
 

(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.